Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội

(Mặt trận) - Chiều 14/2, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai công việc của các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019.

Tham dự cuộc họp có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản bám sát theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội đã triển khai theo đúng kế hoạch nhằm phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý tâm huyết và sâu sắc của thành viên Hội đồng tư vấn, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ nhà nghiên cứu,… góp ý vào văn kiện Đại hội và Điều lệ MTTQ Việt Nam đảm bảo tính khoa học, thiết thực và có giải trình những nội dung tiếp thu, nội dung không tiếp thu để hoàn thiện trước khi trình ra Đại hội.

“Những ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội, Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi phải được điều chỉnh, sửa đổi theo hướng sát thực, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Mặt trận các cấp trong tình hình mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Để Đại hội MTTQ Việt Nam tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội theo đúng nội dung đã đề ra.

Đặc biệt cần phải tuyên truyền hiệu quả về đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2019 để các tầng lớp nhân dân cùng thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện vai trò làm chủ của mình, gắn liền dân chủ với kỷ cương, quyền lợi và trách nhiệm, làm cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng thêm đông, thêm mạnh, thêm vững chắc.

“Sau đợt phát động thi đua cần phải tổng kết, rà soát để khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tập trung cao độ, chủ động triển khai công việc và phối hợp với các ban, đơn vị liên quan để hoàn thành mọi công việc trước tháng 8/2019.

“Công đoàn các ban, đơn vị cần dựa trên tinh thần làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để có hình thức khen thưởng phù hợp, đảm bảo tính khách quan và những người được khen thưởng phải thực sự xứng đáng, tránh tình trạng thiếu trách nhiệm và sai sót trong quá trình thực hiện”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều