Tết trồng cây: Tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái

Ngày 27/1, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão. Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Phòng, Quảng Trị và Hậu Giang.

* Tại quận Hải An, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tham dự phát động Tết trồng cây. Những năm qua, phong trào trồng cây được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quận quan tâm thực hiện thường xuyên.

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBND thành phố tham dự phát động Tết trồng cây. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN
Theo số liệu thống kê, đến nay, diện tích đất cây xanh trên địa bàn quận đạt trên 18,3m2/người; các khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố, trụ sở, trường học cũng như khu đô thị mới, khu công nghiệp... trên địa bàn quận tiếp tục được phủ xanh, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân, tạo cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng quận Hải An sớm trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Hải An kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền quân và dân hăng hái tham gia trồng cây, đồng thời có ý thức, biện pháp để chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh đô thị. 

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cùng đại diện các đơn vị, quận Hải An đã trồng cây tại đường Liên phường (khu vực Ngã tư đường Liên phường và đường Ngô Gia Tự).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã phát động Tết trồng cây tại tuyến đường Đông Chấn thuộc Tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố, huyện Thủy Nguyên đã phát động Tết trồng cây tại khu vực đường 359, đoạn qua xã Thủy Đường.

Tại lễ phát động, lãnh đạo quận Kiến An, huyện Thủy Nguyên đề nghị các phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt quy hoạch trồng cây của địa phương, đơn vị; tiếp tục trồng cây bóng mát ven đường giao thông, công sở, nơi công cộng.

Về kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các địa phương triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết. Các quận, huyện đã chuẩn bị số lượng cây và mặt bằng để tổ chức hoạt động trồng cây theo tình hình thực tế tại địa phương.

* Tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở Khu di tích thành Tân Sở, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, các đại biểu và người dân đã tham gia trồng 200 cây xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023; đồng thời thực hiện tốt Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2030.

Dịp này, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão. Cụ thể, UBND thành phố Đông Hà trồng cây tại khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trồng 750 cây ăn quả, cây bóng mát các loại; Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4 ra quân trồng hơn 25.000 cây xanh...

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã trồng trên 12.000 ha rừng trồng và hơn 3 triệu cây phân tán, sản xuất trên 27 triệu cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng. Độ che phủ rừng của Quảng Trị đạt 49,9% là điều kiện cơ bản để ổn định môi trường sinh thái và giảm thiểu hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra. Năm 2023, tỉnh phấn đấu trồng khoảng 10.000 ha rừng trồng.

* Tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" do UBND thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức, ông Huỳnh Thanh Phong, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh cho rằng, để duy trì, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các ngành liên quan, UBND các phường, xã tích cực tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động phong trào trồng cây phù hợp điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

 Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Dịp Tết trồng cây năm nay, toàn tỉnh phát động trồng 600 cây gồm sao, giáng hương, bằng lăng, dầu. Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh trồng 200 cây sao trên tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài.

Cũng trong ngày 27/1, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đến thăm Hợp tác xã Hậu Giang Xanh (thành phố Vị Thanh), thăm đồng đầu năm và mô hình sầu riêng tại huyện Vị Thủy. Tại các điểm đến, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chúc mừng và ghi nhận các hợp tác xã, bà con đã có nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị yếu của người tiêu dùng, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều