Thái Nguyên: 1.925 thanh niên lên đường nhập ngũ

(Mặt trận) - Sáng 05/3, các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018. Đến dự buổi lễ tại các địa phương có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo nhân dân, người thân của các tân binh.

Các thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 1.925 công dân nam (1.750 công dân nhập ngũ lực lượng Quân đội, 175 công dân nhập ngũ lực lượng Công an). Tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, dân chủ, công khai, đúng Luật, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, TP Thái Nguyên: 296 tân binh; TP Sông Công: 106 tân binh; TX Phổ Yên: 275 tân binh; huyện Đại Từ: 276 tân binh; huyện Định Hóa: 191 tân binh; huyện Võ Nhai: 160 tân binh; huyện Đồng Hỷ: 141 tân binh; huyện Phú Bình: 265 tân binh; huyện Phú Lương: 215 tân binh.

Trong số 1.750 tân binh nhập ngũ lực lượng Quân đội có 156 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tăng 46 đơn so với năm 2017. Tỉnh Thái Nguyên giao 1.520 tân binh cho 07 đơn vị thuộc Quân khu 1 (Sư đoàn 3; Sư đoàn 346; Lữ đoàn 210; Lữ đoàn 601; Lữ đoàn 382; Lữ đoàn 575; Bộ Tham mưu/QK1). Giao 230 tân binh cho 04 đơn vị của Bộ Quốc phòng (Lữ 144/BTTM; Quân chủng Phòng không không quân; Trung tâm huấn luyện 334/TCKT; Bộ TLBV Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Lễ giao nhận quân đã được tổ chức trang trọng tại các địa phương trong toàn tỉnh.

 

Tại TP Thái Nguyên, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa, chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ

* Tham dự Lễ giao nhận quân tại TP Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái nguyên, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Đỗ Đại Phong, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và TP Thái Nguyên; đại diện các đơn vị nhận quân; 296 tân binh lên đường nhập ngũ và đông đảo người dân, người thân gia đình các tân binh.

Tại lễ giao nhận quân, đại diện các tân binh bày tỏ phấn khởi, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời hứa sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thể lực, trí lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống ra quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu đã tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ; chúc các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống cách mạng quê hương Thái Nguyên, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu và phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng được Tổ quốc và nhân dân giao phó.

 

Tại thị xã Phổ Yên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ

* Tham dự Lễ giao nhận quân tại thị xã Phổ Yên có các đồng chí: Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Cùng dự có đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân, người thân các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2018, thị xã Phổ Yên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 275 thanh niên nhập ngũ. Theo đánh giá, chất lượng tân binh của thị xã tốt hơn nhiều so với mọi năm cả về sức khỏe, trình độ văn hóa; 100% tân binh trước khi lên đường nhập ngũ đã được học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo thị xã Phổ Yên đã thắp ngọn lửa truyền thống và gióng hồi trống thúc giục thanh niên lên đường nhập ngũ. Với mong muốn những thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ của thị xã hãy phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, niềm tự hào của dân tộc và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 

Tại huyện Đại Từ, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng hoa  tân binh lên đường nhập ngũ

* Tham dự Lễ giao nhận quân tại huyện Đại Từ có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu I; Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Đại Từ cùng 276 tân binh lên đường nhập ngũ và đông đảo đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân các dân tộc của huyện.

Sau khi lãnh đạo huyện thắp lên ngọn lửa truyền thống và đánh trống mở Hội giao quân, các đại biểu đã tặng hoa, động viên khích lệ tinh thần và mong muốn các tân binh lên đường nhập ngũ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đạo đức cách mạng; chấp hành nghiêm điều lệnh của quân đội, phát huy sức trẻ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều