Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội

(Mặt trận) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng chiều 18/5, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ cùng với Bộ Xây dựng vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước cùng xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào bị thiên tai.
 

Tham dự Hội nghị còn có ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng.

Sớm hoàn thành tiêu chí đô thi văn minh

Đánh giá về công tác phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, kể từ khi phát động vào tháng 11/2015, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ từ Chính phủ, các bộ, ngành. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 88 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Bộ Tài chính banh hành Thông tư 121 về quy định quản lý và sử dụng kinh phí cuộc vận động.

Trong công tác phối hợp chỉ đạo triển khai hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng bị thiên tai, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Bộ Xây dựng đã tích cực tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà tránh lũ; chỉ đạo ngành xây dựng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm…

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, cùng với ngân sách nhà nước và nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ cứu trợ, vận động an sinh xã hội và các nguồn khác, từ năm 2000 đến nay, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ hàng chục triệu hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất; hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh.

Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, sau hơn hai năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn gặp nhiều khó khăn khi chưa có tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận, khen thưởng đô thị văn minh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, tiêu chí xây dựng đô thị văn minh sẽ phải đảm bảo các yêu cầu nhiều lĩnh vực về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, vệ sinh, môi trường, giáo dục, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội... Trong đó, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng chiếm một tỷ lệ thấp.

Bà Linh cho rằng, việc bình xét về đô thị văn minh cần dựa trên cơ sở tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa được ban hành nên chưa đủ cơ sở để xây dựng bộ tiêu chí đô thị văn minh.

Tập chung xây nhà ở cho người dân vùng bị thiên tai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng, để đúng chức năng, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng tiêu chí “đô thị văn minh”. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, chỉnh sửa một số tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị sao cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thị hiện nay và để tránh chồng chéo thì cần phải bỏ thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chí văn minh đô thị.

Đề cập đến việc hỗ trợ cho hộ nghèo vay xây nhà, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, với chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, khi chuyển sang cho vay để xây nhà ở thì tâm lý các hộ nghèo rất e ngại, các hộ nghèo cũng không có điều kiện tài chính vì thế triển khai khó khăn. Bộ Xây dựng và các địa phương đều mong muốn nâng mức cho vay làm nhà (hiện nay số vốn cho mỗi hộ dân vay 25 triệu được cho là quá ít).

Băn khoăn về hạ tầng cho vùng đồng bào các tỉnh miền Trung nói riêng và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước, ông Phạm Hồng Hà mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để đưa ra giải pháp cụ thể trong việc xây nhà đối với người dân vùng thiên tai.

Cùng với đó, ông Phạm Hồng Hà cũng đề nghị Mặt trận cùng tham gia giám sát trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phản biện đối với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách mà Bộ Xây dựng ban hành.

Mặt trận và Bộ Xây dựng cùng chung tay vận động xây nhà Đại đoàn kết

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng trong thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch 88 giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính phủ về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hê thống chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, như hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt, đảm bảo an sinh xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, cả nước có trên 11.000 xã, phường, thị trấn đang triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đó góp phần quan trọng vào kết quả phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đó là tiêu chí để xây dựng đô thị văn minh vẫn chưa rõ ràng, cần xây dựng tiêu chí này ở phường, thị trấn trong cả nước để cuộc vận động đi vào nền nếp, theo hướng thực chất, hiệu quả.

Trong công tác phối hợp trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Bộ Xây dựng sớm tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ hoặc theo thẩm quyền ban hành một văn bản pháp lý về việc công nhận, khen thưởng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh để trả lời câu hỏi của địa phương làm sao có một tiêu chí cụ thể về đô thị văn minh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với Mặt trận triển khai các chính sách hỗ trợ, tăng vốn vay cho người nghèo trong xây dựng nhà ở, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội; kiến nghị ngành xây dựng quan tâm đến việc thiết kế mẫu nhà cho các đối tượng thường xuyên bị thiên tai, nhà Đại đoàn kết sao cho phù hợp với từng vùng miền.

Bên cạnh đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp để giám sát và phản biện những nội dung có liên quan về xây dựng đô thị văn minh, trọng tâm là việc xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về lập quy hoạch, thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà xã hội cho người nghèo…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng cần có kế hoạch vận động, tập trung quyết liệt để giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng khó khăn nhất, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt.

Theo đó, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng thống nhất giao cho Đoàn Thanh niên hai cơ quan phối hợp triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ cùng Bộ Xây có kế hoạch vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho người dân vùng khó khăn nhất, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt.

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng bị thiên tai.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều