Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân

(Mặt trận) - Tối ngày 27/1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Đã 3 năm liên tục, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm phát động phong trào chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo nơi biên giới vui xuân, đón Tết. Từ những chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực như “Nâng bước em tới trường", "Bò giống giúp người nghèo biên giới”, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc ở biên giới.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018 là sự kiện mở đầu cho chuỗi 250 hoạt động “Xuân biên cương - Tết biển đảo” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động. Đây là hoạt động trọng điểm của toàn lực lượng BĐBP trong những ngày đầu năm mới, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón Tết; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chương trình cũng là dịp để quân và dân ở khu vực biên giới thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, từ đó thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa quân và dân cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong không khí ngày xuân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao những hoạt động đầy nhân văn do Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức nhằm chăm lo cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới có được một cái Tết đầy đủ và đầm ấm tình quân dân.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong quá trình phát triển của đất nước, công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo, hỗ trợ người nghèo luôn là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt những năm qua, là động lực để huy động mọi sức mạnh, nhất là trong những lúc khó khăn. Truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” chính là giá trị nhân bản cội rễ của dân tộc, càng lúc khó khăn càng tỏa sáng. Đặc biệt, việc chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vào dịp Tết Nguyên đán càng có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, Quân đội ta nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm huy động, ưu tiên các nguồn lực để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nhiều năm qua, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của Bộ đội Biên phòng đã mang lại niềm vui cho đồng bào biên giới tại 44 tỉnh biên giới trên cả nước mỗi khi Tết đến xuân về. Với nhiều hoạt động mang tính tổng hợp, nội dung, hình thức phong phú, việc làm của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vừa chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, vừa tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở địa phương; đồng thời cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn biên giới, biển đảo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại tỉnh Hà Giang, một tỉnh mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, thi đua thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Bên cạnh đó, với vị thế là mảnh đất biên cương có công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, có Cột cờ Lũng Cú, Di sản văn hóa vật thể quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, cùng bản sắc văn hóa của hơn 22 dân tộc anh em, Hà Giang đã và đang trở thành một tỉnh biên giới ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh - quốc phòng, có nền văn hóa đa dạng… “Tôi mong rằng trong những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển và phát triển bền vững”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo đã chung sức đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển đảo của Tổ quốc.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà tết cho người nghèo biên giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương đã trao hỗ trợ cho chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2018 để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.

Trong năm 2018, toàn lực lượng BĐBP dự kiến tặng trên 20.000 suất quà - trị giá 10 tỷ đồng, 40 nhà Mái ấm biên cương - trị giá 3 tỷ, 100 con bò giống - trị giá 1,5 tỷ đồng, 500 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó - trị giá 500 triệu đồng, tổ chức 10 đợt khám chữa bệnh - trị giá 2 tỷ đồng… (Tổng giá trị: 17 tỷ đồng). Riêng trong hai ngày 26 và 27/1/2018, 6 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 420 triệu đồng, 30 con bò trị giá 450 triệu đồng, 50 phần học bổng “Nâng bước em tới trường” trị giá 50 triệu đồng, 500  suất quà trị giá 500 triệu đồng được trao tặng cho đồng bào nơi biên cương Hà Giang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và tặng quà cho 5 xã trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều