Thêm 8 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số lên 168 ca

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa cho biết, có thêm 3 ca COVID-19 khỏi bệnh, nâng số lên 17 trường hợp trong ngày 14/4, trong đó có 2 từng diễn biến nặng. Còn tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 bệnh nhân người nước ngoài và 2 bệnh nhân người Việt Nam. Như vậy, tính đến 14h30 ngày 14/4, đã có tổng số 168 ca khỏi bệnh. Riêng ngày 14/4, số trường hợp khỏi bệnh là 22 ca.

Thêm 22 bệnh nhân COVID -19 khỏi bệnh trong ngày 14/4. Ảnh: BVCC

Ba bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong chiều nay (14/4) là:

1. BN 214, nữ, vào viện ngày 7/4/2020, là nhân là nhân viên công ty Trường Sinh, BV Bạch Mai, đã có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

2. BN 26, 69 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 8/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm 6 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là một trong những bệnh nhân nặng, phải thở máy, bệnh nhân dừng thở máy từ 30/3, hiện tình trạng ổn định, không phù, không sốt.

3. BN 50, 50 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là 1 trong các bệnh nhân nặng, phải thở máy, dừng máy thở từ ngày 27/3. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, không khó thở, ho ít đờm.

Năm bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh  của Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) là: 

- BN 92 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

-  BN 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil).

-  BN 127 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

- BN 143 (nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi)

-  BN 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh).

Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh đã chiếm gần 64%. Ảnh: BVCC

Trước đó, sáng 14/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố có 14 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, gồm:

1. BN 87, nữ, 32, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào viện ngày 19/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, sức khoẻ ổn định

2. BN 109, nam, 42 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội, vào viện ngày 20/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh, sức khoẻ ổn định, phổi thông khí đều.

3. BN 114, nam, 19 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào viện: Ngày 19/3/2020, đã có kết xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho.

4. BN 115, nữ, 44 tuổi, ở Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, vào viện ngày 20/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sức khoẻ ổn định, không sốt, không khó thở.

5. BN 175, nam, 57 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào viện ngày 28/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm: 2 lần âm tính. Hiện bệnh nhân sức khoẻ ổn định, không sốt, không khó thở.

6. BN 177, nữ, 49 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, là nhân viên bán hàng tại Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 28/03/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại bệnh nhân không sốt, không khó thở, sức khoẻ ổn định.

7. BN 186, nữ, 60 tuổi, Quốc tịch Pháp, là vợ BN 76, vào viện ngày: 18/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm: 2 lần âm tính. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không ho, không đau ngực, không khó thở, sức khoẻ ổn định.

8. BN 189, nữ, 46 tuổi, ở Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên đổi nước sôi Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 28/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

9. BN 190, nữ, 49 tuổi, ở Đại Từ, Thái Nguyên, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 30/3/2020, đãc có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

10. BN 199, nữ, 57 tuổi, Quảng Xương, Thanh Hóa, vào viện ngày 29/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

11. BN 208, nữ, 28 tuổi, ở Hạ Hòa, Phú Thọ, vào viện ngày 1/4/2020, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

12. BN 220, nam, 20 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên, vào viện ngày 22/3/2020, đã có kết quả xét nghiệm: 3 lần âm tính.

13. BN 232, nam, 67 tuổi, ở Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vào viện ngày 1/4/2020, đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

14. BN 239, nam, 71 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, vào viện ngày 3/4/2020, đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều có sức khoẻ ổn định, không ho, không sốt, tỉnh táo, riêng bệnh nhân số 50 là bệnh nhân nặng vẫn còn ho ít đờm, sức khoẻ ổn định. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến hiện tại, Việt Nam đã có tổng số 168 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm gần 64%. Các bệnh nhân còn lại vẫn đang được tạo điều kiện tốt nhất để điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều