Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 27/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận ủng hộ từ Ban Cơ yếu Chính phủ số tiền 264 triệu đồng; Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP ủng hộ 300 triệu đồng.
 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trò chuyện với Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Lê Xuân Trường.

Theo ông Lê Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các lực lượng. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân trong Ban Cơ yếu phát huy tinh thần tương thân tương ái, mỗi người đã ủng hộ 1 ngày lương và cùng nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia đầu số 1407 để chung tay cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

“Số tiền 264 triệu đồng là tình cảm, là trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ với mong muốn, thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam, số tiền này sẽ được gửi tới đúng địa chỉ và phục vụ công tác phòng, chống dịch của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, ông Lê Xuân Trường bày tỏ.

 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ từ Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, với vai trò kết nối những tấm lòng nhân ái khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh, thời gian qua, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã cùng vào cuộc trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế; đồng thời vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ Đảng, Nhà nước phòng, chống đại dịch COVID-19.

“Đến thời điểm này, Việt Nam đang được đánh giá như một điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch. Có được điều này là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, từ khi ra lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” đến nay, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ gửi về hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã lên tới trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền, hiện vật gửi về UBTƯ MTTQ Việt Nam đã lên tới trên 942 tỷ đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố là trên 1.060 tỷ đồng.

“Từ số tiền, hiện vật này, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã và đang phân bổ tới Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tới các bệnh viện, khu cách ly trên cả nước phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại thời điểm hiện tại cũng như việc chuẩn bị sẵn sàng hệ thống máy móc, thiết bị y tế ứng phó với dịch bệnh trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ từ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chia sẻ, đứng trước những khó khăn do đại dịch gây ra, Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần nhiều hơn nữa những nguồn lực chung tay tái thiết nền kinh tế, khắc phục những hậu quả do đại dịch gây ra và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2020, chính bởi vậy mỗi tấm lòng, mỗi sự ủng hộ trong giai đoạn này, dù ít hay nhiều sẽ giúp Việt Nam vừa chiến thắng đại dịch, vừa khôi phục nhanh nền kinh tế.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều