Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Mặt trận) -  Ngày 15/8, đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn, cùng với việc chấp hành pháp luật, bà con trong thôn cần phát huy hơn nữa nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, nét đẹp của tình làng, nghĩa xóm bởi nếu thôn xóm đoàn kết, xã đoàn kết, huyện, tỉnh đoàn kết, cả nước một lòng thì nhất định khó khăn đến mấy cũng vượt qua, làm gì cũng thắng lợi.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Ngày hội
Cùng tham dự có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cục - Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng bà con xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội

Xã Tam Phúc là địa bàn thuần nông, có diện tích đất nông nghiệp, thủy sản khá rộng và bằng phẳng, những năm trước đây người dân trên địa bàn xã chủ yếu sinh sống và phát triển kinh tế bằng nông nghiệp và chăn nuôi; trong những năm gần đây, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế, người dân đi làm công nhân, nhiều hộ gia đình đầu tư phát triển nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ và buôn bán. Do vậy kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tam Phúc qua các thời kỳ luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xã an toàn về an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các thôn, các trường học trên địa bàn tập trung triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trực quan, mở các đợt ra quân tuyên truyền, thông qua các đợt sinh hoạt các câu lạc bộ; treo băng rôn, khẩu hiệu, viết các tin bài, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xóm

Lực lượng Công an xã làm nòng cốt, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, đài truyền thanh của xã viết hơn 325 tin bài và tổ chức hoạt động tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tuyên truyền quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật; tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với các em học sinh, thanh thiếu niên…

Hằng năm, đã có 6/6 thôn dân cư và Công an xã ký giao ước thi đua giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 100% thôn dân cư triển khai các nội dung thực hiện thôn dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trước đây, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay toàn xã có 1229/1270 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 96,8 %; có 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá, đạt 100%.

Cùng với đó, hằng năm Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, tổ liên gia tự quản, qua đó đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động ở thôn, khu dân cư.

Tại Ngày hội, bà con trong xã đã chia sẻ những cách làm hay trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó cùng thảo luận về những phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ngày hội
Bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi khi về chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhấn mạnh trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg, lấy ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19/8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, đề cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; là dịp để nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương, khen thưởng, tri ân những tập thể, các nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Vĩnh Tường

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, qua 17 năm thực hiện, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các tầng lớp nhân dân đã đề cao cảnh giác cách mạng, đoàn kết bảo vệ cuộc sống bình yên ở từng khu phố; thôn - xóm, buôn - làng, phum - sóc. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, tội phạm từ sớm, từ xa.

“Hàng năm, các địa phương đều tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng cộng đồng tự quản, chủ động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự để tập trung phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Nhắc tới những người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Phúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Vĩnh Phúc là tỉnh giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều bậc hiền tài văn võ song toàn, chính trực, đức độ; đồng thời là nơi khởi nguồn của nhiều cách làm hay sáng tạo, đột phá, cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã mở đường cho khoán hộ trong nông nghiệp, góp phần đưa đất nước ta từ nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ nhất, nhì trên thế giới.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong xã Tam Phúc

Phấn khởi trước những kết quả toàn diện quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong các điểm sáng, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, tích cực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách của tỉnh đạt 20.650 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm 2022, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2021; chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, các vấn đề xã hội được quan tâm, giải quyết thấu đáo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; đời sống của người dân ổn định và được cải thiện.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Vĩnh Phúc có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, một số mô hình rất hiệu quả như “Cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự vùng giáp ranh”, mô hình “Cảm hóa người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư”, mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “Công an xã thân thiện”, mô hình “Cảnh sát giao thông thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, mô hình “Nhà trọ tự quản”, mô hình “Bốn an toàn về an ninh trật tự”.

“Để có được những phong trào thiết thực, hiệu quả như vậy, cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân phải kể đến công sức của lực lượng vũ trang, trong đó Công an là nòng cốt, đã làm tốt công tác tham mưu”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhắc tới diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khó đoán định, không thể xem thường, có thể sẽ tác động bất lợi đến chúng ta, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới yếu tố địa lý của tỉnh Vĩnh Phúc khi giáp với Thủ đô Hà Nội, là vùng chuyển tiếp giữa Thủ đô với Trung du, miền núi, giao thương với các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc; là cửa ngõ của cảng hàng không lớn; đang phát triển nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, áp lực tăng dân số cơ học...

Để đảm bảo an ninh trật tự, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09/CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với từng nơi; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, thật sự thấm nhuần chủ trương của Đảng: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự”, và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Trao bằng khen cho những các nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và cả hệ thống chính trị; lực lượng vũ trang, trong đó Công an là nòng cốt làm tham mưu.

“Nếu không giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì không thể phát triển kinh tế - xã hội được; ngược lại, kinh tế - xã hội không phát triển, đời sống nhân dân khó khăn thì không thể có tiềm lực để đảm bảo quốc phòng, an ninh”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì lực lượng vũ trang, trong đó Công an giữ vai trò quan trọng, là người tham mưu đắc lực nhất cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Do vậy phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện phương pháp công tác. Làm sao phải vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, gắn bó máu - thịt với nhân dân, khép mình vào tổ chức để rèn luyện, làm việc theo phương châm: Tận tụy để dân mến/ Trách nhiệm để dân thương/ Kỷ cương để dân trọng/ Năng động để nhân dân được nhờ.

“Phải nắm vững tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống không được để bị động, bất ngờ; không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức kiểu “băng nhóm” xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chung vui cùng các nghệ sỹ biểu diễn tại Ngày hội

Nhân dịp Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và đề nghị nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường, xã Tam Phúc tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, động viên nhau đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

“Cùng với việc chấp hành pháp luật, cần phát huy hơn nữa nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam: Trăm cái lý không bằng một tý cái tình; làng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau; vắng anh em xa có láng giềng gần; thương người như thể thương thân/ Lòng ta không muốn chắc người chẳng ưa... cùng làng, cùng xóm ăn đời ở kiếp với nhau “chín bỏ làm mười” thì mọi việc đều êm thuận. Thôn xóm đoàn kết, xã đoàn kết, huyện, tỉnh đoàn kết, cả nước một lòng. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói: Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt thì nhất định khó khăn mấy cũng vượt qua, làm gì cũng thắng lợi”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường, xã Tam Phúc sẽ trở thành mô hình tiêu biểu, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại Ngày hội, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con nhân dân huyện Vĩnh Tường, 1 xuất quà cho xã Tam Phúc và 10 xuất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu; trao khen thưởng 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc cho 7 đồng chí trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm quan mô hình camera an ninh

Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng hòa chung không khí của trận giao hữu bóng chuyền với bà con nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đi thăm quan mô hình camera an ninh và cùng hòa chung không khí của trận giao hữu bóng chuyền với bà con nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều