Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự mới tại hai cơ quan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam và Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội.
 

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho ông Phạm Đức Long. Ảnh: vnpt.com.vn

Cụ thể, tại Quyết định số 818/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, thành viên phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, từng trải qua các vị trí công tác là Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1/2014, ông Long được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và đến tháng 4/2015 được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ông Phạm Đức Long đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sau khi ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên nghỉ hưu từ ngày 1/11/2019.

Tại Quyết định số 819/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tú, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, với tư cách là giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Tú trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tín dụng toàn chi nhánh, tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua - khen thưởng, chiến lược phát triển và hiện đại hóa Ngân hàng.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều