Thủ tướng chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững ĐBSCL

(Mặt trận) - Sáng 13/3/2021, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đại biểu quốc tế dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

Các đại biểu quốc tế dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Vietnamplus

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều