Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Ngày 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự Phiên họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tháng 2 đã đi qua, trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới: áp lực lạm phát tăng cao; giá nguyên liệu, vận tải, giá xăng dầu tăng cao; tình hình Ukraine căng thẳng; tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là làn sóng bệnh với biến chủng Omicron... ảnh hưởng tới tình hình trong nước.

Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, doanh nghiệp đã nỗ lực, phấn đấu với tất cả khả năng của mình nên tình hình kinh tế-xã hội trong nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, giữ được đà phục hồi mạnh mẽ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho người dân vui Xuân, đón Tết; an sinh xã hội được chăm lo, nhất là đối với đối tượng chính sách; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng nhận định, tháng 3 này, tình hình xuất hiện những diễn biến mới. Do đó, đề nghị tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, phân tích kỹ, dự báo sát tình hình để đưa ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Bên cạnh đó có tập trung thảo luận về một số chương trình, dự án quan trọng khác để tiếp tục triển khai có hiệu quả.

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 – 2023; Công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31; xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh và một số vấn đề quan trọng khác.

Phạm Tiếp (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều