Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới

(Mặt trận) - Chiều 18/10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp ngài Bertrand Lortholary - Đại sứ Pháp tại Việt Nam - đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi đón tiếp ngài Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được tiếp ngài Đại sứ đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ với Pháp và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, quan hệ thương mại song phương đã đạt những kết quả tích cực. Hiện Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2016 đạt 4,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu sang Pháp đạt gần 2,99 tỷ USD, nhập khẩu từ Pháp là 1,13 tỷ USD. Pháp hiện có 490 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt 3,4 tỷ USD…

Bên cạnh đó, Pháp cũng quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong phát triển giáo dục, y tế, môi trường, giao lưu văn hóa… Việc đưa cơ sở mới của Trường Quốc tế Pháp tại Long Biên - Hà Nội đi vào hoạt động trong quý II năm sau sẽ là điểm nhấn trong năm kỷ niệm quan hệ hai nước.

Năm 2018, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phối hợp tốt để triển khai các hoạt động lớn nhân kỷ niệm này.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị ngài Đại sứ, với uy tín của mình, sẽ kêu gọi các doanh nghiệp Pháp tiếp tục quan tâm, đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng gửi gắm ngài Đại sứ quan tâm hơn nữa tới hơn 300 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Pháp và coi đây là nhân tố quan trọng, là cầu nối cho giao lưu hợp tác giữa hai nước về nhiều mặt.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp sẽ luôn luôn phát triển, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng giới thiệu với ngài Đại sứ về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, công tác giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, công tác đối ngoại nhân dân…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và ngài Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary.

Ngài đại sứ Bertrand Lortholary cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dành cho đoàn; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ giữa các đối tác của Pháp và MTTQ Việt Nam sẽ ngày càng mật thiết, góp  phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bày tỏ đồng tình với những đề nghị của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ngài Đại sứ Bertrand Lortholary khẳng định, sẽ phát huy vai trò của mình là cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp Pháp quan tâm đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực hàng không, môi trường, giáo dục, y tế…

Đại sứ Bertrand Lortholary cũng khẳng định, năm 2018, hai nước sẽ có một loạt các hoạt động lớn kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký đối tác chiến lược Pháp - Việt Nam. Đây là dịp để hai bên thắt chặt tình hữu nghị và khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều