Thực hiện phong trào đoàn viên Công đoàn "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"

(Mặt trận) - Chiều ngày 27/9, Đại hội Công đoàn Ban Dân tộc Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022, đã diễn ra tại Hà Nội. Dự Đại hội có đồng chí Vương Văn Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan  UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Tài - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết, Công đoàn Ban Dân tộc được tách ra từ Công đoàn Ban Dân tộc - Tôn giáo, theo Quyết định số 37-QĐ/CĐ-MTTW, ngày 2/3/2015. Sau khi tách ra, Công đoàn Ban Dân tộc luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban, tham mưu giúp Ban Thường trực về công tác dân tộc; tham mưu các văn bản hướng dẫn triển khai và thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận về công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Ủy ban Dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động do Đại hội lần thứ XII Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc luôn hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào người cán bộ "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"; thực hiện Cuộc vân động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thường xuyên chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đoàn viên để báo cáo lên Công đoàn cấp trên; tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, giao lưu thể thao, văn nghệ, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người nghèo, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ người Việt ở Campuchia...

Công đoàn Ban trong nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc, vững mạnh, 100% đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên tiên tiến, 02 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen...

Tại Đại hội, các đoàn viên đã tham gia thảo luận về báo cáo hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Các ý kiến tập trung vào việc nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; quyết tâm, phấn đấu đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở xuất sắc", xây dựng tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Phát biểu tại Đại hội, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả nổi bật của Công đoàn Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ 2012-2017, tuy mới được tách ra chưa lâu nhưng Công đoàn Ban đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng chí Phùng Khánh Tài cũng mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Ban cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại, xây dựng tập thể Ban đoàn kết, vững mạnh.

 

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, dưới sự đoàn kết nhất trí cao, đồng chí Nguyễn Mạnh Quang được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2022.

Phương Hà

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều