Thường trực Ban Bí thư thăm trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của đồng bào trong trận lũ vừa qua.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, sáng 10/8, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà học sinh trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, tỉnh Đắk  Lắk.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Được thành lập năm 1976, trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng là một trường chuyên biệt với chức năng, nhiệm vụ nuôi và dạy con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ cho địa phương tỉnh Đắk Lắk.

Trong suốt 43 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn để khẳng định vị thế của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiện nay nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng học sinh; Cơ sở vật chất nhà trường từng bước tăng cường với 28 phòng học, thư viện, thiết bị thực hành đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Ông Trần Quốc Vượng trao học bổng cho các học sinh của trường.

Năm học 2018-2019, toàn trường có 545 học sinh; trong đó học sinh DTTS chiếm 95%. Hằng năm tỷ lệ tốt nghiệp THPT nằm trong tốp những trường có tỷ lệ đậu cao nhất của tỉnh; chỉ tính riêng 5 năm qua, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%. Bên cạnh đó trường có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp vùng và quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng ghi nhận và chúc mừng những thành tích của thầy và trò trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và tạo mọi điều kiện để ngành giáo dục nói chung và giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng phát triển.

Chia sẻ những khó khăn của một số địa phương tại Đắk Lắk bị thiệt hại lớn bởi trận lụt trong những ngày vừa qua, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu ngành giáo dục Đắk Lắk tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng lụt được đến trường trong năm học mới sắp tới với phương châm không để bất cứ điều gì cản trở việc đến trường của các em học sinh.

Quà của Thường trực Ban Bí thư dành cho trường.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: “Nhiệm vụ học tập giáo dục luôn luôn được Đảng quan tâm, nhất là giáo dục đối với con em đồng bào dân tộc. Đảng, Nhà nước không những đề ra nhiều chủ trương về giáo dục, đồng thời đầu tư nhiều cho giáo dục, vì đây là cái gốc của sự phát triển. Chúng ta đang chuẩn bị cho năm học mới với một tinh thần đổi mới theo Nghị quyết của Đảng, đề nghị ngành giáo dục của Đắk Lắk cũng phải đổi mới để từ ở các vùng xa xôi cho đến thành phố Buôn Ma Thuột phải là điểm sáng của giáo dục, của vùng Tây Nguyên. Gần đến ngày khai giảng rồi, vừa rồi xảy ra lụt lội, gây thiệt hại cho dân cũng ảnh hưởng khó khăn cho các cháu đến trường".

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của đồng bào trong trận lũ vừa qua; mong muốn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm để khắc phục khó khăn đời sống cho đồng bào, tập trung để đến ngày khai giảng tất cả các cháu ở các trường ở tỉnh Đắk Lắk đều đến trường học; Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk nói chung, trường Dân tộc nội trú N’Trang Lơng nói riêng trong năm học mới với một khí thế mới sẽ đạt kết quả nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng đã tặng cho trường N’Trang Lơng 3 bộ máy vi tính, ti vi và 100 triệu đồng. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng./.

Theo Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Được thành lập năm 1976, trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng là một trường chuyên biệt với chức năng, nhiệm vụ nuôi và dạy con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ cho địa phương tỉnh Đắk Lắk.

Trong suốt 43 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn để khẳng định vị thế của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiện nay nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đối tượng học sinh; Cơ sở vật chất nhà trường từng bước tăng cường với 28 phòng học, thư viện, thiết bị thực hành đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Ông Trần Quốc Vượng trao học bổng cho các học sinh của trường.

Năm học 2018-2019, toàn trường có 545 học sinh; trong đó học sinh DTTS chiếm 95%. Hằng năm tỷ lệ tốt nghiệp THPT nằm trong tốp những trường có tỷ lệ đậu cao nhất của tỉnh; chỉ tính riêng 5 năm qua, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%. Bên cạnh đó trường có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp vùng và quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng ghi nhận và chúc mừng những thành tích của thầy và trò trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng đã đạt được trong những năm vừa qua, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và tạo mọi điều kiện để ngành giáo dục nói chung và giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng phát triển.

Chia sẻ những khó khăn của một số địa phương tại Đắk Lắk bị thiệt hại lớn bởi trận lụt trong những ngày vừa qua, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu ngành giáo dục Đắk Lắk tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng lụt được đến trường trong năm học mới sắp tới với phương châm không để bất cứ điều gì cản trở việc đến trường của các em học sinh.

Quà của Thường trực Ban Bí thư dành cho trường.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: “Nhiệm vụ học tập giáo dục luôn luôn được Đảng quan tâm, nhất là giáo dục đối với con em đồng bào dân tộc. Đảng, Nhà nước không những đề ra nhiều chủ trương về giáo dục, đồng thời đầu tư nhiều cho giáo dục, vì đây là cái gốc của sự phát triển. Chúng ta đang chuẩn bị cho năm học mới với một tinh thần đổi mới theo Nghị quyết của Đảng, đề nghị ngành giáo dục của Đắk Lắk cũng phải đổi mới để từ ở các vùng xa xôi cho đến thành phố Buôn Ma Thuột phải là điểm sáng của giáo dục, của vùng Tây Nguyên. Gần đến ngày khai giảng rồi, vừa rồi xảy ra lụt lội, gây thiệt hại cho dân cũng ảnh hưởng khó khăn cho các cháu đến trường".

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của đồng bào trong trận lũ vừa qua; mong muốn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm để khắc phục khó khăn đời sống cho đồng bào, tập trung để đến ngày khai giảng tất cả các cháu ở các trường ở tỉnh Đắk Lắk đều đến trường học; Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk nói chung, trường Dân tộc nội trú N’Trang Lơng nói riêng trong năm học mới với một khí thế mới sẽ đạt kết quả nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng đã tặng cho trường N’Trang Lơng 3 bộ máy vi tính, ti vi và 100 triệu đồng. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng./.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều