Tiếp nhận thêm nhiều máy thở ủng hộ tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

(Mặt trận) - Chiều ngày 20/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận từ Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giêsu Kytô ủng hộ 10 máy thở oxy lưu lượng cao, trị giá 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số máy thở này sẽ được chuyển trực tiếp tới Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê su Ky tô
Trao ủng hộ tới UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban điều phối Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giêsu Kytô chia sẻ, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Giáo hội đã vận động các tín hữu tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, cùng phát huy tinh thần chia sẻ và chung tay tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19” và góp thêm nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch.

Ông Hoàng Văn Tùng cho biết, đến nay tổng giá trị hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Ky tô quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 đạt hơn 3,8 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ qua UBTƯ MTTQ Việt Nam 10 máy thở ô xy dòng cao loại tốt trị giá 1,3 tỷ đồng để chuyển cho Bệnh viện Quân đội 175 và bệnh viện điều trị Covid-19 tại thành phố Thủ Đức.

Bên cạnh đó, Giáo hội cũng đã ủng hộ qua Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội khẩu trang trị giá 300 triệu đồng; 1.000 bộ Covid-Test kit trị giá 400 triệu đồng; 3.000 bộ xét nghiệm trị giá 735 triệu đồng; ủng hộ 1.230 phần quà thực phẩm thiết yếu trị giá 575 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em nghèo và khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại Bắc Giang; Quyên góp 35 tấn gạo trị giá 517 triệu đồng hỗ trợ công nhân, người lao động người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Bắc Ninh.

Ông Hoàng Văn Tùng khẳng định, với tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong thời gian tới Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh và thực hiện theo các hướng dẫn của cơ quan y tế đã khuyến cáo; Tổ chức các chương trình an sinh phúc lợi cho những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19…

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với ông  Hoàng Văn Tùng, Trưởng ban điều phối Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê su Ky tô
Tiếp nhận số tiền và hiện vật ủng hộ của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của chúa Giê su Ky tô gửi tới nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc trước thiện tâm, thiện ý của Giáo hội khi chung tay cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam gửi những nghĩa cử cao đẹp của mình tới người dân vùng dịch.

“Trong những ngày này, khi Thành phố Hồ Chí Minh đang phải căng mình chống dịch bệnh, hệ thống máy thở mà Giáo hội ủng hộ sẽ góp phần cứu sống nhiều người dân đang phải sống trong những giờ phút nguy kịch của dịch bệnh”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

 Quang cảnh buổi tiếp nhận
Chia sẻ về những diễn biến phức tạp của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam khi con số F0 vẫn còn tăng cao trong cộng đồng, số bệnh nhân nguy kịch và phải thở máy vẫn ở mức cao, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trước tình hình đó, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thống nhất thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn Chỉ thị 16 với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch với 5 giải pháp cụ thể: Thực hiện “ai ở đâu ở đó”, quản lý giãn cách, phong toả nghiêm ngặt; bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn, ở cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân; tăng cường xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng, điều trị F0 ngay tại xã phường, tuyến trên chủ yếu chữa trị cho những trường hợp nặng.

Gửi tới Giáo hội lời chúc sức khỏe và lời nhắn nhủ cùng nhau đoàn kết để vượt qua đại dịch, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Giáo hội sẽ có thêm nhiều hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội để sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp bà con nơi tâm dịch có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.

"Với sự đồng lòng, quyết tâm, chắc chắn chúng ta sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh để người dân sớm quay lại cuộc sống bình an như trước kia", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng.

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Infor Việt Nam
*Trong ngày 20/8, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty Cổ phần Infor Việt Nam số tiền 200 triệu đồng; Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc) ủng hộ số tiền 239 triệu đồng; Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Úc ủng hộ số tiền 652 triệu đồng.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm các tập thể và cá nhân trong việc chung tay đóng góp cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, để sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh cùng sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch thì việc tiêm vaccine cho người dân là giải pháp căn cơ nhằm tạo sức đề kháng, sớm hình thành miễn dịch cộng đồng.

“Đến thời điểm này, Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 đã tiếp nhận số tiền hơn 8.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng số tiền, hiện vật đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương từ ngày 1/5 đến 15/8/2021 đạt 7.676 tỷ đồng.” Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thông tin và cho biết từ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ, Mặt trận Trung ương đã phân bổ số tiền 786 tỷ đồng, tương đương 98,9% số tiền đã tiếp nhận. Cụ thể đã chuyển vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 do Bộ Tài chính quản lý số tiền là 1.036 tỷ đồng; chuyển hỗ trợ các địa phương, các bệnh viện, cơ sở y tế, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch là 225 tỷ đồng.

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc)
 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Úc.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều