Tiếp thêm động lực cho đội ngũ y, bác sĩ phòng, chống dịch bệnh

(Mặt trận) - Sáng 10/6, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Tập đoàn CJ Group 3.600 phần quà trị giá 1,8 tỷ đồng với mong muốn tiếp thêm động lực cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Tham dự buổi tiếp nhận còn có ông Jeong Woo Jin, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
 

Cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ đặc biệt của nhân dân Hàn Quốc nói chung và các tập đoàn của Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam nói riêng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, đây là lần thứ tư Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đến với Mặt trận mang theo tình cảm, sự chung tay của các doanh nghiệp Hàn Quốc với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong đẩy lùi đại dịch.

“Sự sẻ chia này của các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đã tiếp thêm cho Việt Nam nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch mà Chính phủ đã đề ra nhằm giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm trong cộng đồng và tạo động lực, niềm tin giúp nhân dân Việt Nam quyết tâm vượt qua đại dịch”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Vui mừng thông báo với đoàn khi 55 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng và đặc biệt đến thời điểm này, chỉ còn 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị và 1 bệnh nhân nặng đang có tiến triển tốt đẹp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, những tín hiệu này cho thấy Việt Nam đang khẳng định được nỗ lực và quyết tâm của mình khi đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân và Việt Nam trở thành điểm sáng trong phòng, chống dịch COVID -19 trên bản đồ thế giới.

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ 

Trân trọng cảm ơn và gửi lời cảm ơn nhân dân Hàn Quốc đã chia sẻ với những khó khăn mà Việt Nam gặp phải do dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thông tin, hiện Chính phủ Việt Nam đang có nhiều biện pháp phục hồi và tái thiết lại nền kinh tế, đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ khi đưa ra gói hỗ trợ 62.000 tỷ đối với người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trước đại dịch, sau đó là mở dần các chính sách nhằm tái thiết lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, ngành hàng.

Xác định song song với khôi phục kinh tế, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vẫn phải đặt lên hàng đầu, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục kinh doanh và tiếp tục ủng hộ, hưởng ứng các biện pháp phòng chống dịch mà Chính phủ Việt Nam đề ra trong thời gian tới.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều