Tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng 14/8/2020, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang.
 

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại Nhà tang lễ. Ảnh: TTXVN

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại các khu vực tổ chức lễ viếng để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của đồng chí là bàn thờ Tổ quốc, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ", đúng 8 giờ, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể.

 

Sau đây là những hình ảnh phóng viên TTXVN ghi nhận tại Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: 

 

Linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

Lực lượng nghi lễ quân đội túc trực trước linh cữu đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

 

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng và chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang và chia buồn với tang quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN.

 

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết sổ tang, chia buồn với tang quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

 

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết sổ tang tại Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

 

Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tiếp theo, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều