Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ V, năm 2017

(Mặt trận) - Ngày 17/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) thành công tốt đẹp. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, những năm qua, giai cấp nông dân Việt Nam luôn đoàn kết, sáng tạo, không ngừng vượt khó đi lên, làm giàu trên chính quê hương và đất nước. Chính từ thực tiễn, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu, xóa nghèo bền vững, đã xuất hiện nhiều hộ nông dân, tổ nhóm liên kết, hợp tác cùng tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã đi đôi với việc tạo ra những dòng sản phẩm mới thích ứng với thị trường, nhờ đó tạo thêm được việc làm, tăng thêm được thu nhập cho nông dân.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, hoạt động tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ V có nhiều ý nghĩa như doanh nghiêp sản xuất hàng hóa phải gắn với thị trường; năng suất phải đi đôi với chất lượng; giá trị của hàng hóa phải gắn liền với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, với uy tín, thương hiệu nhà sản xuất, gắn với chỉ dẫn địa lý để người nông dân và người tiêu dùng trong cả nước biết đến nguồn gốc từng sản phẩm; ký kết các hợp đồng thương mại có giá trị kinh tế lớn. Đây cũng là dịp để tôn vinh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân, các tổ nhóm, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp làm ra sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao được người tiêu dùng tin cậy.

Là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, nên nông nghiệp càng có vai trò to lớn trong sự phồn vinh, ổn định của xã hội. Sự phát triển của ngành nông nghiệp đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của thị trường cung ứng vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên,  công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp vẫn còn có những hạn chế; hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi. Nhiều loại nông sản và sản phẩm dịch vụ nông nghiệp có thế mạnh, truyền thống không được phổ biến rộng rãi, đã và đang bị sản phẩm ngoại nhập lấn át. Một trong những nguyên nhân là ngành nông nghiệp đang thiếu một chiến lược xây dựng thương hiệu, quảng bá cho các loại nông sản, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp của Việt Nam.

Chương trình “Tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” được tổ chức lần đầu từ năm 2013, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, giúp người nông dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là lần thứ 5 chương trình được tổ chức nhằm quảng bá và tôn vinh các sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Đó cũng là dịp thuận lợi để người nông dân tìm hiểu, lựa chọn, góp ý, đánh giá và có niềm tin sử dụng các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam; đồng thời, chủ động phản ánh, tẩy chay những sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Năm 2017, Hội đồng bình chọn Trung ương đã chọn được 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thuộc 3 nhóm: Sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chế biến, sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Trong đó, 23 doanh nghiệp có sản phẩm đạt 4 năm liên tiếp và được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã trao Bằng khen cho 53 doanh nghiệp, hợp tác xã có những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, có giá trị trên thị trường và được người dân tin dùng.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều