Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN 
Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có Phu nhân Naly Sisoulith.
 Các đồng chí trong đoàn gồm có: Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào- Việt Nam; Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao;

Thongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Khambay Damlath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; Khemani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Suansavanh Viyaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Kongthong Phongvichith, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Sengphet Houngbounnaung, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Thongloun Sisoulith sinh ngày 10/11/1945, tại tỉnh Houaphanh, Lào. Từ năm 1962-1969, đồng chí Thongloun Sisoulith học Trường Cao đẳng sư phạm Mặt trận Lào yêu nước, tỉnh Houaphanh, Lào. Từ năm 1973-1978, đồng chí học thạc sỹ Ngôn ngữ-Văn học tại Học viện Giáo dục Gerzen, Thành phố Saint Peterburg, Liên Xô. Từ năm 1981-1984, đồng chí học Tiến sỹ Lịch sử Quan hệ quốc tế tại Học viện Khoa học xã hội, Moskva, Liên Xô.

Quá trình công tác, từ năm 1967-1969, đồng chí Thongloun Sisoulith là cán bộ Sở Giáo dục Neo Lao Hak Sat (Mặt trận Lào yêu nước), tại tỉnh Houaphanh, Lào.

Từ năm 1969-1973, đồng chí là cán bộ Văn phòng Đại diện Mặt trận Lào yêu nước tại Hà Nội.

Năm 1978-1979, đồng chí là giảng viên trường Đại học Vientiane.

Năm 1979-1981, đồng chí là Thư ký Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục.

Từ năm 1985 đến năm 1986, đồng chí Thongloun Sisoulith là Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Văn phòng Thủ tướng.

Năm 1987-1992, đồng chí là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Năm 1993-1996, đồng chí là Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội.

Năm 1997-2001, đồng chí là Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ năm 2001-2006, đồng chí Thongloun Sisoulith là Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quản lý Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc gia Lào (LNCE); đại biểu Quốc hội Lào.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2016, đồng chí Thongloun Sisoulith là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2021, đồng chí là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 15/1/2021, tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Từ 22/3/2021 đến nay, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.  

Trong khuôn khổ các hoạt động xã hội, từ năm 1993-2001, đồng chí Thongloun Sisoulith là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia SOS của Lào.

Năm 1996-2001, đồng chí là thành viên của Ban Quốc tế của SOS Kinderdorf International.

Năm 2001, đồng chí là Chủ tịch danh dự của SOS của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith có ý nghĩa rất đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đồng thời là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong phát tiển, các biện pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo Thu Phương (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều