Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Nghệ An và Quân khu 4

Ngày 29-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An và Quân khu 4. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu và cán bộ chủ chốt tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Tổng Bí thư tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đồng tình với đánh giá của tỉnh và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc. Hai năm 2016 và 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh ước đạt 7,67%; GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 1.500 USD, tăng 12,5% so năm 2015. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Tỷ lệ đô thị hóa đến cuối năm 2017 đạt 30%; kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp phát triển đồng bộ, vững chắc. Môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng với nhiều kết quả quan trọng.

Dự kiến đến hết năm 2017, có 172 xã đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới (tăng 58 xã so năm 2015); số tiêu chí bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; ba đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều đến cuối năm nay dự kiến còn 7,3%. Giải quyết tốt, nhanh, hiệu quả một số vụ việc gây rối an ninh trật tự xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn chậm; một số vấn đề xã hội bức xúc tuy cố gắng giải quyết nhưng chuyển biến chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, Nghệ An có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên nhiều lĩnh vực của khu vực và cả nước; là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có truyền thống lịch sử văn hóa với nhiều danh nhân văn hóa, anh hùng hào kiệt. Con người Nghệ An bất khuất, sáng tạo, thẳng thắn. Nghệ An còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa khai thác hết, có nguồn nhân lực dồi dào.

Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, nhất là những năm gần đây, Nghệ An có bước phát triển nhanh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh. Các tổ chức đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, làm có bài bản, chắc chắn. Bộ mặt của tỉnh có nhiều đổi thay nhanh chóng; khu vực miền Tây của tỉnh trước đây vô cùng khó khăn, nay có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư đề nghị Nghệ An cần đẩy mạnh phát triển toàn diện hơn nữa, xứng tầm với vị trí chiến lược và mong đợi của nhân dân trong tỉnh; còn nhiều tiềm năng để khai thác, như biển, rừng, nguồn nhân lực, nhất là tiềm năng để phát triển du lịch. Tổng Bí thư mong rằng, Nghệ An phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn, nhanh hơn, quyết tâm cao hơn nữa, nhưng không được nóng vội, mà vững chắc, bài bản, không cam chịu thua kém địa phương khác và có đầy đủ cơ sở để vươn lên nhanh hơn.

Đồng chí yêu cầu, tỉnh rà soát lại quy hoạch tổng thể với tầm nhìn xa hơn, dự báo tốt hơn, nắm chắc được thời cơ, quy hoạch bài bản, chắc chắn, cần tranh thủ ý kiến của các cơ quan T.Ư, đội ngũ cán bộ địa phương công tác ở các nơi, cán bộ hưu trí, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chọn một số việc tập trung làm từng bước, hiệu quả, không tham quá nhiều việc.

Tổng Bí thư nêu vấn đề, với một vùng đất địa linh nhân kiệt như thế, giàu bản sắc văn hóa, con người sáng tạo, năng động như thế, nhưng tại sao Nghệ An chưa phát triển bứt phá lên được? Đó là điều trăn trở, tỉnh cần đổi mới tư duy, nhận thức cho đúng, tập hợp lực lượng, xây dựng quy hoạch, làm từng bước vững chắc, phát huy tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người thì tin rằng, Nghệ An sẽ thu được nhiều kết quả cao, có bước phát triển bứt phá trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.

* Sáng cùng ngày, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư và Đoàn công tác T.Ư đã nghe Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu báo cáo tình hình địa bàn và những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những thành tích các lực LLVT Quân khu đạt được trong thời gian qua, như đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy T.Ư, nhất là về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; chủ động, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn các Hội nghị APEC năm 2017 diễn ra trên địa bàn Quân khu; kế hoạch bảo vệ các khu kinh tế; xây dựng củng cố thế trận phòng thủ khu vực; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đồng thời, Đảng ủy Quân khu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong Quân khu đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt hành quân dã ngoại, làm tốt công tác dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh; tích cực xây dựng đường biên giới hữu nghị,…

Tổng Bí thư cho rằng, những kết quả quan trọng của LLVT Quân khu 4 đạt được góp phần quan trọng cho các tỉnh trong khu vực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Theo Tổng Bí thư, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế như ngày nay. Vui mừng với những thành tựu đạt được, song tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan, vì sự nghiệp cách mạng còn lâu dài, còn nhiều thách thức. Kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng an ninh đều đạt những thành tựu đáng kể, nhưng trong từng lĩnh vực vẫn còn không ít khó khăn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình đấu tranh cách mạng, kể cả từ khi chưa có Đảng đến nay, địa bàn quân khu 4 luôn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng; nơi có nhiều danh nhân văn hóa. Đồng chí đề nghị, Quân khu 4 phát huy truyền thống anh hùng, phát huy những kinh nghiệm đã có, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân. Trước hết là chăm lo xây dựng LLVT quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; gương mẫu, vững vàng tuyệt đối; không được để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", v.v... Đó là yêu cầu số một.

Tổng Bí thư cũng lưu ý Quân khu cần chủ động, tích cựu nghiên cứu, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; xây dựng chiến thuật, chiến lược, luôn nêu cao tinh thần huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời, chăm lo xây dựng lực lượng thật tốt, vững mạnh về chính trị tư tưởng, vững vàng về chuyên môn; thường xuyên làm tốt công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là đối với đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc thù; làm tốt công tác đối ngoại, để bảo vệ, giữ nước từ xa, từ sớm. Tổng Bí thư tin tưởng, các LLVT Quân khu 4 luôn nhận thức sâu sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quân khu 4 và từng quân khu mà khỏe là toàn quân ta khỏe và đất nước luôn thanh bình.

Trong dịp này, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, TP Vinh; dâng hương, tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên ở huyện Nam Đàn, nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Người; dâng hương, tưởng niệm tại Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Đền thờ Mai Hắc Đế ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, vị vua khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu năm 713, chống lại ách đô hộ của nhà Đường.

Tại TP Vinh, Tổng Bí thư đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Xân, sinh năm 1917, ở phường Hà Huy Tập và ông Lê Đăng Đương, sinh năm 1923, cán bộ lão thành cách mạng, ở phường Hưng Dũng.

Theo Bắc Văn/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều