Trang trọng lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 23/4, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2021).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, đại diện gia đình, dòng họ Hà Huy và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên.   

 Quang cảnh lễ kỷ niệm. 
Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.      

Xuất thân từ một vùng quê hiếu học, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, Hà Huy Tập luôn là người học trò xuất sắc ở các cấp học; sớm trở thành thầy giáo và nhà hoạt động cách mạng thuộc lớp tiền bối của Đảng. Năm 1917, Hà Huy Tập đỗ đầu kỳ thi tại Trường Tiểu học Thổ Ngọa, năm 1919 đỗ thủ khoa Trường Tiểu học Pháp - Việt và được đặc cách vào Trường Quốc học Huế.

Năm 1923, đồng chí Hà Huy Tập dạy học tại Trường Tiểu học Pháp - Việt. Cuối năm 1925, đồng chí tham gia Hội Phục Việt một tổ chức yêu nước lúc bấy giờ. Cũng từ thời gian này đồng chí Hà Huy Tập đã tham gia hoạt động trong nhiều tổ chức có vai trò và ảnh hưởng quan trọng tới việc ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân huyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết chủ động, sáng tạo tìm hướng đi phù hợp phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, tất cả 21 xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, toàn huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ.

 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. 
Học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Huyện phát huy tiềm năng lợi thế, mời gọi xúc tiến đầu tư một số dự án trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội.      

Đại diện thế hệ trẻ, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Xuyên Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tuổi trẻ Cẩm Xuyên luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trên các mặt trận, xung kích xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Đã có hàng trăm tấm gương tuổi trẻ cống hiến sức mình trên tất cả các lĩnh vực để xây dựng quê hương. Tuổi trẻ Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục cùng với các cấp đoàn thể góp phần đưa huyện phát triển nhanh và bền vững.

Trong những năm gần đây, huyện Cẩm Xuyên luôn là địa phương dẫn đầu của tỉnh Hà Tĩnh trên nhiều lĩnh vực. Bình quân giá trị sản xuất tăng ở mức cao, giai đoạn 2016-2020 đạt 8,89%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng (năm 2015) lên 41 triệu đồng (năm 2020).

Tại buổi lễ, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết vươn lên trong các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực, công nghiệp đóng vai trò chủ lực cho tăng trưởng. Hà Tĩnh đã và đang là điểm đến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín, chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có trên 93% xã, 8/13 huyện, thị thành đạt chuẩn nông thôn mới.      

Trước đó các đại biểu, lãnh đạo tỉnh và huyện đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm và khu mộ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng.

Theo Công Tường (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều