Tránh những điểm nóng phát sinh thông qua đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

(Mặt trận) - Nhằm nắm bắt kết quả triển khai thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, ngày 12/6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Theo đó, công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội luôn được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm, theo dõi, chỉ đạo thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp; đồng thời duy trì việc tổ chức giao ban dư luận xã hội 1 tháng/lần và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện thông suốt từ quận, huyện đến cơ sở, nội dung tuyên truyền khá toàn diện và phong phú, hình thức tuyên truyền ngày càng được mở rộng, mối quan hệ phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền giữa Mặt trận với các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể từng bước được củng cố. Đồng thời, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường đã đổi mới công tác thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống website, các ấn phẩm, hệ thống truyền thanh, phát tài liệu đến từng hộ dân, tuyên truyền qua các cuộc họp tổ dân phố, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội đoàn thể tại địa bàn dân cư, tại các buổi tiếp xúc cử tri và thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt trong năm 2016, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội triển khai cuộc điều tra bằng hình thức qua điện thoại nhằm tìm hiểu thái độ, đánh giá của các tầng lớp nhân dân Hà Nội trước thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đánh giá về hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cũng như những nhu cầu, nguyện vọng của người dân đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng báo cáo viên có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn; sự chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền của các đơn vị phối hợp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ từ thành phố đến cơ sở, giúp cho các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt tình hình phát triển của đất nước, thành phố nói chung, địa phương nói riêng và nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân.

Tại cuộc họp, đại biểu tham dự đều khẳng định việc thực hiện hiệu quả đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp nắm bắt rõ hơn tình hình dư luận xã hội, tâm tư của quần chúng nhân dân để từ đó trực tiếp giải tỏa khúc mắc, giải tỏa mọi điểm nóng trong nhân dân, để người dân thấy mình luôn được quan tâm, chia sẻ và không có điểm nóng phát sinh.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam, thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, cách đây 3 năm, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã triển khai đề án này trên toàn quốc. Sự ra đời của đề án với mong muốn tạo được luồng thông tin hai chiều trong việc Mặt trận lắng nghe nhân dân phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và truyền tải mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận tới nhân dân, để từ đó phản ánh lại với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để điều chỉnh chủ trương, đường lối cho phù hợp.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình nhân dân, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân khi những vụ việc nhân dân phản ánh không rơi vào im lặng, các vụ việc đều được giải quyết theo từng cấp, từ đó sẽ tránh được việc tụ tập đông người, gây rối, kích động của các thế lực thù địch và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Từ những kết quả đáng khích lệ trong đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Anh mong muốn thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được triển khai hiệu quả hơn nữa thông qua việc phát triển trang thông tin điện tử, tăng số lượng ấn phẩm phát hành, phối hợp với các tổ chức thành viên nắm bắt tình hình nhân dân để từ đó góp phần phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng nhằm tìm hiểu những thành tựu, hạn chế trong công tác đổi mới thông tin, tuyên truyền theo Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều