Tri ân một số đồng chí nguyên lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 16/1, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã đến thăm, chúc Tết một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhằm tri ân những công lao to lớn của các vị cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã tới thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm; nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; thăm hỏi gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, gia đình cố Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng.

Cảm ơn tình cảm của UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm chia sẻ, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt trong năm 2021 vừa qua, dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, trong khó khăn, vai trò của Mặt trận càng được thể hiện rõ nét và mạnh mẽ hơn, nhân dân đoàn kết, nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, thử thách, góp sức cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc Tết nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết  
Ân cần hỏi thăm các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trân trọng những đóng góp, công lao của các vị với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong giai đoạn mới hiện nay.

Trong đó, có những vị hiện đang là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vẫn luôn tâm huyết, tham gia đóng góp ý kiến với công tác Mặt trận, góp phần quan trọng trong việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm qua, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương không ngừng đổi mới, nâng chất trong hoạt động để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, trở thành trung tâm đoàn kết, quy tụ các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chung sức, chung lòng xây dựng đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiên Châu gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và gia đình, đồng thời mong muốn các vị luôn giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục có tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần xây dựng đất nước, giữ vững đạo đức, phẩm chất, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm hỏi gia đình cố Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng. 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.  
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim. 
* Cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã đến thăm, khảo sát tại Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) và có buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu vui mừng ghi nhận và đánh giá cao những thành công của MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm 2021. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện về vật chất lẫn tinh thần, khu dân cư đổi mới, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp năm mới 2022, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và mong muốn trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tập hợp đoàn kết nhân dân một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đặc biệt, MTTQ tỉnh cần quan tâm, chăm lo đến đời sống của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết đến Xuân về, để người dân được đón Tết an vui, ấm áp.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ). 
Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều