Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sáng 30-3, thực hiện chương trình kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.
 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Vietnamnet
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình của UBTVQH về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tờ trình nêu rõ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ; căn cứ Nghị quyết số 01 ngày 9-3-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo quy trình công tác nhân sự và chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia vào cuối giờ sáng nay.

Tiếp đó, vào buổi chiều, sau khi UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, cũng trong chiều nay, UBTVQH trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12-4-1954; quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XI.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có trình độ chuyên môn là cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân sách nhà nước; thạc sĩ kinh tế; có trình độ cử nhân lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV vào ngày 31-3-2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã kinh qua nhiều chức vụ, như: Thứ trưởng Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo TRỊNH DŨNG/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều