Trưng bày chuyên đề “Báo chí, truyền đơn, tài liệu Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh”

(Mặt trận) - Sáng 18/6, nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề: “Một số hình ảnh về sưu tập báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh”.

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và đại diện các sở, ngành, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề. Ảnh: NGÔ DOANH

Với gần 150 tài liệu, hình ảnh quý hiếm, sinh động, chân thực, Bộ trưng bày đã tái hiện một chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trên mảnh đất Nghệ Tĩnh với những đóng góp lớn vào thắng lợi chung của phong trào cách mạng năm 1930-1931.

Bộ trưng bày có 3 chủ đề chính: Báo chí, truyền đơn, tài liệu cách mạng trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; Báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh với công tác bảo tồn, phát huy giá trị sưu tập báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng.

 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu nghe thuyết minh về tài liệu được trưng bày. Ảnh: NGÔ DOANH

Từ ngày 19/6 đến hết ngày 30/9/2020, chuyên đề này tiếp tục được trưng bày, phục vụ khách tham quan tại khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, số 10, đường Đào Tấn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Chuyên đề thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và báo giới. Ảnh: NGÔ DOANH

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa góp phần phát huy giá trị của bộ sưu tập báo chí, truyền đơn tài liệu của Đảng hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về một hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng của Đảng ta trong những năm 1930-1931. 

Ngô Doanh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều