UBTV Quốc hội xem xét cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế

Chiều 8/12/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 6 để xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế.

Chiều 8/12/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 6 để xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hành miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan; tiếp tục cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024. 

 
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày tờ trình. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. 
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. 
 
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường phát biểu. 
 
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo. 
 
Quang cảnh Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 8/12). 

Theo Phạm Kiên (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều