Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai quyết định về công tác cán bộ

(Mặt trận) - Ngày 27/4, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Cùng tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài và lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ 
Thực hiện Quyết định số 1345/QĐ-MTTW-BTT, ngày 8/2/2022 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với TS. Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và Quyết định số 1436/QĐ-MTTW-BTT, ngày 27/4/2022 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc bổ nhiệm TS. Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Quyết định nghỉ hưu cho TS. Tạ Văn Sỹ 
 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm TS. Lê Mậu Nhiệm
Trao Quyết định nghỉ hưu cho TS. Tạ Văn Sỹ và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cho TS. Lê Mậu Nhiệm, trước đó giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí trong suốt thời gian qua; đồng thời khẳng định, những đóng góp này đã giúp Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn những vấn đề lý luận về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và tổ chức hoạt động Bảo tàng Mặt trận, giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày càng đáp ứng yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Khẳng định việc bổ nhiệm cán bộ, công chức trong Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn được Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam rà soát, trao đổi, thống nhất và đối chiếu theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, cán bộ, viên chức của Trung tâm cùng đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực cùng tân Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
“Với cương vị mới, TS. Lê Mậu Nhiệm tiếp tục lãnh đạo Trung tâm triển khai và xây dựng các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận các cấp phù hợp với yêu cầu thực tế; đồng thời tập trung vào các chương trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn triển khai của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Nhấn mạnh MTTQ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng nỗ lực hết mình để hoàn thành nội dung chương trình hành động đã đề ra, từ đó góp phần khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, TS. Lê Mậu Nhiệm trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, đồng thời bày tỏ sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của các Ban, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều