Vinh danh 80 tác phẩm đoạt Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

(Mặt trận) - Tối 29/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Tham dự Lễ trao giải có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký  UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí được vinh danh tại Lễ trao giải.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tại Lễ trao giải 
Trao 80 giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Là một trong những giải báo chí quốc gia quan trọng, uy tín, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003.  Trải qua gần 20 năm tổ chức, Giải luôn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước với số lượng tác phẩm tham dự năm sau nhiều hơn năm trước.

Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, trong mùa Giải thứ XV, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” có sự phối hợp tổ chức của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Sự đổi mới quan trọng này đã góp phần lan tỏa, huy động được nhiều hơn sự vào cuộc của các nhà báo trong phản ánh các nội dung gắn với chủ đề của Giải. Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 20/9/2022, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 2.090 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

 
 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A. 
Ban Chỉ đạo, Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn và đề nghị trao giải cho 80 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo 80 tác phẩm đoạt giải năm nay là những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống, như phòng, chống dịch Covid-19, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, những cách làm sáng tạo đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống, những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng... góp phần cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Nhiều tác phẩm báo in, báo điện tử được đầu tư công phu và chất lượng như các tác phẩm: “Ánh sáng vùng cao” - Báo Quảng Nam; tác phẩm “Hành trình đưa người lạc lối trở về” - Báo Quân đội Nhân dân; tác phẩm “Những điều giản dị nhưng thấm đẫm giá trị trong “ngôi nhà trí tuệ” - Báo Đại Đoàn Kết; tác phẩm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” - Báo Lào Cai…

Các tác phẩm phát thanh, truyền hình tiêu biểu như “Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà dàn DK1 năm 2022” - Đài Truyền hình Việt Nam; tác phẩm “Vượt qua cơn binh lửa” - Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm “Như cánh chim không mỏi” - Đài PT-TH tỉnh Đắk Lắk; tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử” - Truyền hình Công an nhân dân…

Báo chí người bạn đồng hành của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B. 
Trong mùa giải thứ 15, 5 giải A Giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại Đoàn kết toàn dân tộc” được trao cho các tác phẩm “Ánh sáng vùng cao” của tác giả Alăng Ngước đăng trên Báo Quảng Nam; tác phẩm “Hành trình đưa người lạc lối trở về” của nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thu Hà đăng trên Báo Quân đội Nhân dân điện tử;  tác phẩm “Vượt qua cơn binh lửa” của nhóm tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Thu Hòa, Bùi Nguyễn Quang Dũng, Vũ Hải Đăng phát sóng trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm “Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022” của nhóm tác giả: Phan Đình Việt Anh, Trần Thị Thu Hà, Mai Việt Nam, Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Lan Giang phát sóng trên VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam; Tác phẩm phóng sự ảnh “Người đồng hành qua bóng tối” của nhóm tác giả: Trần Hải, Trần Thanh Giang, Ngọc Hoan; Đăng trên Báo Nhân dân điện tử.

Cùng với đó cũng có 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần XV, năm 2021-2022, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo khẳng định, qua mỗi kỳ tổ chức số lượng các đơn vị tham gia ngày một đông đảo hơn. Các tác phẩm dự thi ở các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đều có chất lượng nâng lên đáng kể.

Ông Lê Quốc Minh tin tưởng, qua thành công của mùa Giải năm nay, trong những lần tổ chức tiếp theo, càng ngày số lượng bài tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ càng nhiều hơn, có chất lượng cao hơn để lựa chọn được những tác phẩm xứng đáng trao giải, qua đó truyền tải, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc đến mỗi người dân Việt Nam.

Nhấn mạnh tới vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022, khẳng định trong những năm qua, với tiếng nói chân tình, sâu sắc và trách nhiệm báo chí đã là người bạn đồng hành của MTTQ trong nhiệm vụ củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, báo chí đã bám sát và phản ánh chân thực việc tập hợp khối đại đoàn kết các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; về các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; về sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cấp, các ngành đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Báo chí cũng phản ánh kịp thời, sắc sảo việc thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò đại diện của Mặt trận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Đặc biệt, trong thời điểm cả nước tay trong tay chống chịu với thiên tai, dịch bệnh, thông qua những tác phẩm báo chí, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, về sự đồng tâm, hiệp lực khi “Ý Đảng hợp với lòng dân”, về giá trị sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng từ đó, thông điệp của tình đoàn kết, yêu thương, lòng nhân ái, truyền thống yêu nước, tình nghĩa đồng bào đã được phát huy, khơi dậy mạnh mẽ để cả đất nước tiếp tục vững bước vượt qua những khó khăn thử thách.” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chia sẻ.

Lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV khép lại cũng mở đầu cho hàng loạt hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Qua thành công của sự kiện ý nghĩa này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành đầy trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí, những người làm báo và các tầng lớp nhân dân trong cả nước đối với công tác Mặt trận và các hoạt động do Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động và triển khai, từ đó góp phần củng cố, lan tỏa để mỗi người Việt Nam tiếp tục vun đắp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

DANH SÁCH 80 TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI

GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”

LẦN THỨ XV, NĂM 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số: 1693/QĐ-MTTW-BTT ngày 19/10/2022 của

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

I. GIẢI A (5 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Ánh sáng ở vùng cao; Tác giả: Alăng Ngước; Đăng trên Báo Quảng Nam.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Hành trình đưa người lạc lối trở về; Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Hòa, Đặng Thu Hà; Đăng trên Báo Quân đội Nhân dân.

3. Tác phẩm: Vượt qua cơn binh lửa; Nhóm tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Thu Hòa, Bùi Nguyễn Quang Dũng, Vũ Hải Đăng; Phát sóng trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

4. Tác phẩm: Kiều bào và hải trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022; Nhóm tác giả: Phan Đình Việt Anh, Trần Thị Thu Hà, Mai Việt Nam, Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Lan Giang; Phát sóng trên VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam.

5. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Người đồng hành qua bóng tối; Nhóm tác giả: Trần Hải, Trần Thanh Giang, Ngọc Hoan; Đăng trên Báo Nhân dân điện tử.

II. GIẢI B (14 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Chung một dòng sông; Tác giả: Vĩnh Hoàng; Đăng trên Báo Gia Lai.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Ngăn chặn nạn mua bán người - Giải cứu những phận đời cùng cực; Nhóm tác giả: Thu Hòa, Minh Hiền, Xuân Mai; Đăng trên Báo Công an Nhân dân.

3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: "Nghị quyết lòng dân" ở biên giới Kon Tum; Nhóm tác giả: Lệ Giang, Thái Nga; Đăng trên Báo Biên phòng.

4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Những điều giản dị nhưng thấm đẫm giá trị trong "ngôi nhà trí tuệ"; Nhóm tác giả; Dạ Yến, Hạnh Nguyên, Hà Vy, Anh Ngọc, Nghĩa Văn; Đăng trên Báo Đại đoàn kết.

5. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Đoàn kết, đồng lòng chiến thắng đại dịch; Tác giả: Lương Thị Vân Anh; Đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam.

6. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Cần phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt; Nhóm tác giả: Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Lý Thị Thu, Đỗ Thị Thương Huyền, Lê Thị Phương Nam; Đăng trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Xây dựng niềm tin tôn giáo đúng đắn cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tác giả: Bích Nguyên; Đăng trên Báo Biên phòng điện tử.

8. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Đi về phía tâm dịch - Bắc, Trung, Nam cùng chung chí hướng; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Thảo Anh, Hồ Anh Tú, Nguyễn Văn Thắng, Võ Thành Đô; Đăng trên Báo Lao động điện tử.

9. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Lá vàng trong mắt; Tác giả: Hoàng Văn Nghiệp; Phát sóng trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

10. Tác phẩm: A Tú - Người gieo hạt giống đoàn kết; Nhóm tác giả: Cầm Thị Hoài Thu, Phan Hương Giang, Phạm Nguyễn Sơn Tùng; Phát sóng trên VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam.

11. Tác phẩm: Phim tài liệu: Như cánh chim không mỏi; Nhóm tác giả: Xuân Hòa, Quang Huy, Ngọc Anh, Hạnh Bùi, Đỗ Quyên, Hoàng Thông; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Đắk Lắk.

12. Tác phẩm: Phim tài liệu: Hóa giải; Nhóm tác giả: Sĩ Chung, Vũ Hải Hạ, Vũ Anh Nhất, Đỗ Trung Quân; Phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

13. Tác phẩm: Lá chắn bình yên; Nhóm tác giả: Tô Huy Tuấn, Nguyễn Nam Hà, Cao Mai Anh, Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Trọng Kiên, Bùi Lê Khải; Phát sóng trên Truyền hình Công an Nhân dân.

14. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Nghĩa tình sau lũ dữ ở Trà Leng; Tác giả: Nguyễn Văn Chung; Đăng trên Báo Quân đội Nhân dân điện tử.

III. GIẢI C (29 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt bài: Giá trị của hòa bình; Nhóm tác giả: Ngô Phương Thảo, Võ Hoàng, Hải Đường, Lê Đức Dục, Mạnh Hảo, Ngọc Trung, Quang Khanh; Đăng trên Báo Nhân dân.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Xây “thành trì lòng dân” ở Tây Nguyên: Từ bài học xương máu đến thành quả to lớn; Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Tuân, Phan Tiến Dũng,Trần Minh Mạnh, Lê Quang Hồi, Kiều Bình Định, Nguyễn Anh Sơn; Đăng trên Báo Quân đội Nhân dân.

3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công; Nhóm tác giả: Tô Dung, Tuấn Ngọc; Đăng trên Báo Lào Cai.

4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên; Nhóm tác giả: Phạm Xuân Hải, Trịnh Thị Tú Uyên, Đào Xuân Ngọc, Âu Phương Thảo, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Việt Thắng; Đăng trên Báo Đại đoàn kết.

5. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Hoạt động từ thiện - Căn chỉnh đạo đức và pháp lý; Nhóm tác giả: Đăng Trường, Thu Hòa, Dương Sông Lam, Quỳnh Vinh; Đăng trên Báo Công an Nhân dân.

6. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Lòng người nơi biên viễn; Nhóm tác giả: Hiếu Anh, Thúy Hồng, Phạm Tiến, Lê Hường; Đăng trên Báo Dân tộc và Phát triển.

7. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Đồng bào tôn giáo đồng thuận, góp phần xây dựng thành phố; Nhóm tác giả: Trọng Huy, Lam Phương, Nguyễn Quang; Đăng trên Báo Đà Nẵng.

8. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Nhà báo và những câu chuyện nghĩa tình trong tâm dịch; Tác giả: Hà Vân; Đăng trên Báo Nhà báo và Công luận.

9. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Đoàn kết tôn giáo, yếu tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc; Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hà, Trần Đức Anh; Đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam.

10. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Tác giả: Ngô Chuyên; Đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại.

11: Tác phẩm: Một số giải pháp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc; Tác giả: Nguyễn Mạnh Quang; Đăng trên Tạp chí Mặt trận.

12. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Những sứ giả của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình; Tác giả: Kiều Phương Giang; Đăng trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

13. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới: Không để ai bị bỏ lại phía sau!; Nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Hoài Thu; Đăng trên Báo Nghệ An điện tử.

14. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Đồng bào Khmer: Học để hiểu, hiểu để xây dựng quê hương; Tác giả: Cao Huyền; Đăng trên Báo Vĩnh Long điện tử.

15. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Nâng "chất" cán bộ Mặt trận; Nhóm tác giả: Mai Thị Luyến, Phạm Hồng Mạnh; Đăng trên Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

16. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Chuyện tử tế; Tác giả: Trần Văn Hiếu; Đăng trên Báo Điện tử Phụ nữ Việt Nam.

17. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Người mang họ Hồ; Tác giả: Nguyễn Phúc; Đăng trên Báo Thanh niên điện tử.

18. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Cảng biển căng mình chống dịch từ những con tàu; Nhóm tác giả: Ngọc Thanh, Hồng Vân, Bích Ngọc, Đức Duy; Đăng trên Báo Nhân dân điện tử.

19. Tác phẩm: Loạt 2 phần: Giữa lằn ranh sinh tử; Nhóm tác giả: Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Dung; Phát sóng trên Phát thanh Công an Nhân dân.

20. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ: Giữ lửa phong trào bóng đá nữ; Tác giả: Phan Hoàng Lĩnh; Phát sóng trên Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

21. Tác phẩm: Những nhịp cầu gắn kết; Nhóm tác giả: Bảo Ngọc, Trường Vũ, Thanh Hảo; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp.

22. Tác phẩm: Nghị quyết lúc nửa đêm; Nhóm tác giả: Giang Nam, Thanh Lịch; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang.

23. Tác phẩm: Tiếng gọi trên đỉnh Phiêng Pẻn; Nhóm tác giả: Hoài Phương, Sơn Tùng, Thanh Tùng, Bích Thuần; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Cao Bằng.

24. Tác phẩm: Bí thư Tỉnh ủy; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Phương Liên, Hồ Như Ý, Nguyễn Ngọc Duy, Đinh Văn Hạnh, Vũ Quốc Hùng, Đặng Quang Long; Phát sóng trên Kênh VTC16, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

25. Tác phẩm: Cuộc chiến giữa hai niềm tin; Nhóm tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Thanh Thủy, Hồ Quỳnh, Thùy Linh, Linh Phương, Hữu Phụng, Toàn Hưng; Phát sóng trên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

26. Tác phẩm: Yên Bái xây dựng "tỉnh hạnh phúc"; Tác giả: Phan Liên; Phát sóng trên Truyền hình Nhân dân.

27. Tác phẩm: Phim tài liệu 2 tập: Sáng mãi một tình yêu; Nhóm tác giả: Nguyễn Như Vũ, Nguyễn Như Nam, Vũ Lệ Mỹ; Phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

28. Tác phẩm: Sức mạnh niềm tin; Nhóm tác giả: Vân Anh, Thế Mạnh, Thanh Giang, Từ Hải, Hồng Phượng; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh.

29. Tác phẩm: Chùm ảnh: Những chàng trai, cô gái dân tộc thiểu số làm rạng danh thể thao Việt Nam; Nhóm tác giả: Huy Hùng, Minh Quyết, Minh Đức, Quốc Khánh, Trọng Đạt; Đăng trên Báo điện tử Vietnamplus.

IV. GIẢI KHUYẾN KHÍCH (32 tác phẩm)

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Việt Nam nghiêm túc thực hiện khuyến nghị theo cơ chế UPR; Tác giả: Đỗ Văn Lộc; Đăng trên Báo Quốc phòng Thủ đô.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Đảng trong lòng dân Tây Bắc; Nhóm tác giả: Trần Anh Tuấn, Trịnh Dũng, Phạm Quang Kiên, Trần Minh Mạnh, Nguyễn Việt Hà; Đăng trên Báo Quân đội Nhân dân.

3. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Xây dựng nông thôn mới ở huyện rẻo cao; Nhóm tác giả: Khánh Ly, Hoài Thu; Đăng trên Báo Nghệ An.

4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Kết luận 12 và động lực phát huy nguồn lực kiều bào trong tình hình mới; Tác giả: Phạm Thị Thuận; Đăng trên Báo Thế giới và Việt Nam.

5. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Lắng nghe, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri; Nhóm tác giả: Thu Hương, Hữu Trình; Đăng trên Báo Bắc Giang.

6. Tác phẩm: Tác phẩm: Loạt 5 bài : Xoay trục phát triển "thuận thiên" ở Đồng bằng sông Cửu Long; Nhóm tác giả: Huỳnh Thu Hà, Nguyễn Văn Cộng, Bùi Văn Thức; Đăng trên Báo Cần Thơ.

7. Tác phẩm: Nghị quyết số 06 "bén rễ" cuộc sống; Tác giả: Mạnh Trường; Đăng trên Báo Quảng Ninh.

8. Tác phẩm: Ký sự Trường Sa; Tác giả: Cảnh Huệ; Đăng trên Báo Tiền Phong.

9. Tác phẩm: Chung tay xây những niềm vui nơi họ đạo; Tác giả: Bùi An Luých; Đăng trên Báo Người Công giáo Việt Nam.

10. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Tôn giáo trong lòng dân tộc, vì dân tộc; Nhóm tác giả: Đồng Viết Thắng, Nguyễn Thị Phương Thúy; Đăng trên Báo Tây Ninh.

11. Tác phẩm: Những nhà văn hóa của tình đoàn kết; Nhóm tác giả: Trọng Tùng, Ngọc Minh; Đăng trên Báo Kinh tế và Đô thị.

12. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Giữ mãi mạch nguồn tri ân; Nhóm tác giả: Nguyễn Đăng Quốc, Đặng Thị Hạnh, Đặng Viết Sơn, Đỗ Văn Nghĩa, Nguyễn Xuân Thi; Đăng trên Báo Điện tử Đại đoàn kết.

13. Tác phẩm: Loạt 2 bài: Nghị quyết về giải phóng mặt bằng đi vào cuộc sống; Nhóm tác giả: Trịnh Văn Ánh, Đỗ Thành Nam, Vũ Thị Vân Anh; Đăng trên Báo Bắc Giang điện tử.

14. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Mở cánh cửa cho học sinh nghèo học giỏi vào Đại học - cần thêm sự cộng hưởng từ cộng đồng; Nhóm tác giả: Mai Thủy, Thúy Ngọc, Thu Hà, Thiên Vỹ,  Đình Nhất, Huy Tùng; Đăng trên Báo Hà Tĩnh điện tử.

15. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Bầu cử giữa trùng khơi; Tác giả: Quang Tiến; Đăng trên Báo Hải quân Việt Nam điện tử.

16. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Những đảng viên xả thân trong giặc lửa vì Hà Nội máu và hoa; Nhóm tác giả: Đỗ Đình Dũng, Trần Thị Hường, Trần Thị Hoa Quỳnh, Phạm Văn Tiệp, Hà Sơn Thái; Đăng trên Báo Công thương điện tử.

17. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Tiên phong chống dịch - Bản lĩnh hữu hình trước kẻ thù vô hình; Nhóm tác giả: Hồ Lĩnh, Đức Cương, Ngọc Thăng, Mạnh Hùng, Hoàng Thái; Đăng trên Báo Quân khu 4 điện tử.

18. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Quan tâm phát triển Đảng trong vùng đồng bào tôn giáo; Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thảo, Mai Lương Giáp; Đăng trên Báo Điện Biên Phủ điện tử.

19. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Nghĩa tình kết nối hai bờ biên giới; Nhóm tác giả: Hạnh Quỳnh, Thu Phương; Đăng trên Báo Tin tức điện tử, Thông tấn xã Việt Nam.

20. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Ngoại giao vaccine - Hơn cả bài học về ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh; Nhóm tác giả: Hùng Cường, Hoàng Lê, Kiều Anh, Thùy Linh; Đăng trên Báo Điện tử VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam.

21. Tác phẩm: 3 với 3 là 9; Nhóm tác giả: Ánh Nguyệt, Lầu Hải, Hồng Ánh; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Cao Bằng.

22. Tác phẩm: Cho đi là còn mãi; Nhóm tác giả: Lê Minh Hải, Nguyễn Thị Trúc Linh; Phát sóng trên Đài PT-TH Cần Thơ.

23. Tác phẩm: Đừng để bản sắc văn hóa trở thành gánh nặng kinh tế; Nhóm tác giả: Triệu Thuần, Thanh Nga, Xuân Hoan, Triệu Tuấn, Tố Như, Xuân Lương, Việt Hưng; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên.

24. Tác phẩm: Tình quân dân cuối đất; Nhóm tác giả: Hữu Nghị, Ngọc Hiền, Việt Triều, Mỹ Tho; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Cà Mau.

25. Tác phẩm: Tái diễn thủ đoạn phao tin Covid-19 để chống phá Nhà nước - Thủ đoạn "mượn gió bẻ măng"; Nhóm tác giả: Khánh Hiền, Hoàng Nam, Danh Bắc, Minh Tú; Phát sóng trên Truyền hình Công an Nhân dân.

26. Tác phẩm: Loạt phóng sự: Bắc Giang thành công khôi phục sản xuất ngay trong tâm dịch; Nhóm tác giả: Giang Nam, Hồng Thơm, Anh Hoàng; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang.

27. Tác phẩm: "Hải đăng" trên đất Sóc Trăng; Tác giả: Nguyễn Thị Đoan Trang; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng.

28. Tác phẩm: Người Trưởng ban Công tác Mặt trận đặc biệt ở xã Quân Hà; Nhóm tác giả: Chinh Lan, Văn Thọ, Trương Thu; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Bắc Kạn.

29. Tác phẩm: Nghĩa đồng bào; Nhóm tác giả: Phan Thị Thu Vân, Hồ Sinh; Phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh Quảng Ngãi.

30. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Tìm đồng đội ở xứ người; Tác giả: Phạm Gia Khánh; Đăng trên Báo An Giang điện tử.

31. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: "Già làng 8X" xóa khoảng tối đưa người Dao thoát nghèo; Tác giả: Phạm Vũ Hưng; Đăng trên Báo Dân Việt điện tử.

32. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Vượt khó "4 cùng" bám biên, giữ đất; Tác giả: Đào Dâng Triều; Đăng trên Báo Quân khu 2 điện tử.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều