Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

(Mặt trận) - Từ ngày 21 đến 24/11/2022, Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.
 Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun. 
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện. Trong những năm qua, hợp tác hai nước trên các lĩnh vực đã có những chuyển biến tích cực với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đặc biệt, sự hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. Hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 2004, từ đó đến nay hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị.

Trong những năm gần đây, hai bên đã ký kết các chương trình hợp tác: “Chương trình hợp tác giữa Mặt  trận Lào xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”; “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020”; Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị giai đoạn 2017 – 2020.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh giao lưu giữa các địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị,... nhằm góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển bền vững mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

 Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun. 
Hai bên đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam; tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận; phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát huy kết quả, động viên nhân dân các địa phương dọc theo biên giới mỗi nước, hợp tác giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên dọc tuyến biên giới giữa Lào và Việt Nam.

Từ ngày 21 đến 24/11/2022, Đoàn đại biểu Cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017 – 2022; tìm ra nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế, đề xuất những định hướng hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian tới.

Hội nghị cũng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa MTTQ các tỉnh của Việt Nam với các tỉnh có chung đường biên giới của Lào ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị, giúp nhau phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai; vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; phối hợp tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa hai tổ chức Mặt trận của hai nước nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, là nguồn lực cho sự phát triển của mỗi nước, trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.

Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều