Xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Lào

(Mặt trận) - Sáng 30/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến chúc mừng 45 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) (2/12/1975 – 2/12/2020) tại Đại sứ quán Lào.
  Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ngài Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 45 của nước CHDCND Lào.

Chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Lào đã đạt được trong 45 năm qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, những năm qua, CHDCND Lào luôn duy trì được ổn định chính trị, đạt được tốc độ phát triển kinh tế vượt trội, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào.
Khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt và lâu dài, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của ngài Đại sứ, tập thể cán bộ Đại sứ quán Lào sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ Lào tin tưởng giao phó, tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và phát triển hợp tác giữa hai nước, đồng thời UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới, hoàn thành sứ mệnh cao cả, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, gắn kết nhân dân hai nước.
  Quang cảnh buổi tiếp.
Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Hounboungnuang khẳng định, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã được xây dựng từ lâu đời và là truyền thống tốt đẹp được gìn giữ lâu dài.

Đại sứ Sengphet Hounboungnuang tin tưởng, năm 2021 sắp tới, Việt Nam và Lào sẽ hoàn toàn khống chế được dịch bệnh Covid-19, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt, tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ từ trước đến nay, nhất là khi cả hai nước thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. 

Đại sứ Sengphet Hounboungnuang cũng mong muốn, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước để cùng nhau hợp tác phát triển, tạo nền tảng vững chắc, hướng tới tương lai tươi sáng của nhân dân hai nước.

TIẾN ĐẠT

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều