Xuân về nơi cực Nam Tổ quốc

(Mặt trận) - Tiếp nối chương trình thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 29/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đi thăm, động viên Bộ đội Biên phòng tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Hoạt động này nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm ở lại đón Tết và luôn túc trực, tuần tra để đảm bảo sự bình yên cho vùng trời, vùng đất của Tổ quốc.

Cùng tham dự có ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Báo cáo về hoạt động của Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc cho biết, là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bờ biển với chiều dài 36,6 km, phụ trách địa bàn 2 xã Tân Ân, Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đượcc giao.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đồn Biên phòng đã phối hợp với các xã trên địa bàn để thăm và tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng thời ban hành kế hoạch phân công cán bộ xuống địa bàn ăn Tết cùng nhân dân và mời nhân dân đến Đồn ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cấp ủy Ban Chỉ huy đồn đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

“Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc sẽ luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vùng biên được phân công phụ trách, nhất là trong cao điểm Tết Kỷ Hợi 2019”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hệ nhấn mạnh.

Có mặt tại địa bàn cuối cùng của Tổ quốc đúng vào những ngày cận Tết, không khỏi xúc động trước những đổi thay của vùng đất này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả đạt được của Đồn Biên phòng Rạch Gốc trong thời gian qua và gửi tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và bà con nhân dân trên địa bàn lời chúc năm mới nồng ấm và thân thương nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 với nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, hải đảo, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, sự tham gia ủng hộ của đồng bào, từ đó giúp chiến sĩ yên tâm, vững vàng bám trụ, xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…

Khẳng định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Bộ đội Biên phòng trên khắp mọi miền Tổ quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, từ đó góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ngày càng ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Động viên cán bộ, chiến sỹ ở lại Đồn Biên phòng đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cùng bà con, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn chủ động, nhiệt tình tham gia hỗ trợ bà con trong lao động, sản xuất và luôn luôn duy trì túc trực, tuần tra để đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới.

Gửi tới hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh những phần quà mang theo tình cảm và niềm mong đợi của nhân dân cả nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm để mỗi người nghèo gặp khó khăn về nhà ở đều được tạo điều kiện để có nhà, yên tâm sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, cần quan tâm đến việc nâng cao dân trí, trình độ học vấn của người dân, coi đây là chìa khóa để thoát nghèo bền vững; chú trọng đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh, trật tự để không có các tệ nạn trên địa bàn…

“Mong mỗi hộ nghèo, gia đình chính sách và bà con trên địa bàn cần tận dụng lợi thế về khí hậu, thời tiết để tập trung phát triển sản xuất, tạo ra những sản phẩm chủ lực cho địa phương và quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao số tiền 260 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trước đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình nghèo, chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc là hộ ông Nguyễn Văn Ché, hộ ông Hồ Minh Chiến là thương binh; và hộ ông Nguyễn Văn Khải cán bộ hưu trí…

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều