Mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” tại tỉnh Kiên Giang

(Mặt trận) - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, sau nhiều năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống người dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, đội ngũ cán bộ trưởng thành, tình làng nghĩa xóm được vun đắp thắm đượm tình đoàn kết.

Quang cảnh tuyến đường khang trang, sạch đẹp tại ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quau, tỉnh Kiên Giang sau thời gian triển khai thực hiện Mô hình “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp"

Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện, nổi bật trong đó là mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” được triển khai thực hiện tại ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quau.

Ấp 4, cách trung tâm xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc 7 km, với nhiều sông ngòi chằng chịt, nhân dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, rác thải sinh hoạt chưa có nơi tập trung xử lý nên phần lớn đều đổ trực tiếp xuống sông, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng; cảnh quan, nhà ở, hàng rào cây xanh còn chưa được quan tâm chỉnh trang, xây dựng.

Mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc triển khai thực hiện nhằm giải quyết thực trạng trên. Để mô hình phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu, ngay từ những ngày đầu, Ban Công tác Mặt trận ấp 4 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Nhân dân toàn ấp tham gia ký cam kết thực hiện mô hình; các câu lạc bộ nhân dân tự quản thực hiện mô hình được thành lập, mỗi câu lạc bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý chung. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc xây dựng mô hình được các tổ tự quản triển khai sâu rộng, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác thải bừa bãi, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư qua đó được nâng nên rõ rệt.

Ấp 4 đã tổ chức 26 cuộc tuyên truyền về mô hình xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, đến nay đã có 290 hồ sơ đăng ký tham gia xây dựng mô hình, đạt 77,12%; 52 lò đốt rác thải được xây dựng trên địa bàn ấp, tình trạng đổ rác thải bừa bãi xuống sông đã được khắc phục hiệu quả; chuồng trại được di chuyển ra phía sau nhà, rác thải được phân loại đổ đúng nơi quy định; tán cây, bụi cỏ rậm được phát quang thường xuyên; nhà nhà đều trồng hoa trước sân, trước ngõ...

Ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quau, tỉnh Kiên Giang những ngày này như đang khoác trên mình tấm áo mới rực rỡ, bởi những con đường rợp sắc hoa, khang trang, sạch đẹp. Đó là hiệu quả thiết thực sau thời gian triển khai thực hiện mô hình xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo và nhân dân trong ấp; việc triển khai thực hiện mô hình thông qua các câu lạc bộ, các tổ tự quản khiến nhân dân trong ấp như gắn bó, đoàn kết hơn; vấn đề ô nhiễm môi trường được đẩy lùi; hiệu quả từ mô hình được nhân rộng sang các ấp lân cận...

Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai thực hiện các mô hình hay đến từng cơ sở, Ban Thường trực MTTQ tỉnh Kiên Giang cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình hoạt động đạt hiệu quả, tuyên dương gương điển hình tiên tiến.

Mới đây nhất, sáng 9/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc đã tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình hoạt động đạt hiệu quả trên địa bàn xã, mô hình xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” tại ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao là một trong những mô hình tiêu biểu được giới thiệu tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang mong muốn các mô hình hay, đạt hiệu quả cần được tích cực duy trì và nhân rộng trong thời gian tới. Qua Hội nghị giao lưu, phong trào xây dựng mô hình hay, hiệu quả đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị.

Trong tình hình mới, công tác Mặt trận đòi hỏi người cán bộ Mặt trận phải luôn tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo. Và việc phát động phong trào xây dựng các cách làm hay, mô hình hay, hiệu quả của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua đã thực sự đem lại hiệu quả với những bước khởi sắc rõ nét. Đó là sự tiếp thu cái mới, phát huy những giá trị tích cực từ sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân.

Phương Hà - Hải Duy

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều