Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Ngày 28/6tại xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình Tọa đàm về xây dựng nông thôn mới cho các đại biểu công tác Mặt trận 12 tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Dương Sà Kha, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Các đại biểu tham gia buổi toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe đại diện UBND huyện Cù Lao Dung và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh 1 báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã, kế thừa kết quả từ những cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đó.

Theo đó, toàn xã hàng năm đăng ký Gia đình văn hóa trên 98% và được bình xét công nhận trên 94%; có 3/3 ấp đạt danh hiệu và giữ vững danh hiệu Áp văn hóa nhiều năm liền; là 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã Nông thôn mới vào tháng 12/2014.

Phát huy lợi thế về trồng cây ăn trái, với tổng diện tích vườn cây ăn trái là 1.224 ha, có 43 mô hình cây ăn trái, trong đó có một số cây chủ lực của địa phương hiện nay như: thanh long 11 ha, dừa các loại 470 ha; xoài Cát Chu 374 ha, nhãn 147 ha, chanh 129 ha. Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên cùng với UBND xã phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) từ 2 đến 4 lớp để giúp người dân ứng dụng KHKT vào sản xuất.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cù Lao Dung cho biết: Ngoài các chương trình, dự án của tỉnh, huyện đầu tư, hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo, Ban Thường trực và Ban Vận động “Quỹ Vì người nghèo” của xã còn phối hợp vận động Quỹ Vì người nghèo tính từ năm 2015 đến tháng 6/2018 được trên 650 triệu đồng, chi hỗ trợ xây dựng 17 căn nhà Đại đoàn kết, chi tặng quà tết cho 329 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, chi hỗ trợ học sinh nghèo học tập, chi hỗ trợ hộ nghèo khám bệnh… Ngoài ra còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ trên 62 tấn gạo, 1.250 phần quà cho 2.415 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, phối hợp bệnh viện tổ chức khám và cấp thuốc, tặng quà cho 675 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị mình; trao đổi một số giải pháp xây dựng đô thị văn minh và đi tham quan một số mô hình về thực hiện cuộc vận động có hiệu quả.

Ông Trần Văn Sinh phát biểu tại buổi toạ đàm.

Đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cũng như các hoạt động phong trào, xây dựng nông thôn mới của địa phương, ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu; bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, làm nòng cốt trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Đoàn đến thăm mô hình làm ăn hiệu quả, trồng thanh long ruột đỏ.

Trước đó, đoàn cũng đã đến tham quan mô hình làm ăn hiệu quả, trồng thanh long ruột đỏ của ông Nguyễn Thành Lâm, ngụ tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1, với diện tích trên 2ha, trừ chí phí, lợi nhuận thu về hàng năm trên 400 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục tham dự tọa đàm nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của MTTQ Việt Nam và một số nội dung thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Hồng Tài

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều