Sức lan tỏa phong trào xây dựng “Khu dân cư văn minh và phát triển“

(Mặt trận) - Để phát huy rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lựa chọn và phát động phong trào xây dựng mô hình “Khu dân cư văn minh và phát triển” với 12 tiêu chí, đồng thời phát động phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”. Hoạt động này đến nay đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, là điểm sáng để nhân rộng ra nhiều địa phương.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, phố hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện xây dựng và triển khai các kế hoạch xây dựng mô hình “Khu dân cư văn minh và phát triển” và phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”; đồng thời chọn 10 khu dân cư làm điểm chỉ đạo. MTTQ huyện đã phối hợp với các đoàn thể huyện hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể và triển khai cho các khu dân cư, các Tổ liên gia tự quản ở 33 xã, thị trấn đăng ký xây dựng từng mô hình. Như Hội Liên hiệp Phụ nữ chọn nội dung “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”, “Nói không với túi ni lông và đồ nhựa sử dụng 1 lần”, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình và xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - nở hoa” gắn với xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” và tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”; Hội Nông dân chọn nội dung “Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế”, mô hình “Vườn xanh, an toàn thực phẩm” và mở các lớp đào tạo nghề cho nông dân; Hội Cựu chiến binh chọn nội dung “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội”, xây dựng mô hình “giáo xứ, giáo họ bình yên” ở các khu dân cư vùng giáo, vận động hội viên thực hiện các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Đoàn Thanh niên chọn nội dung xây dựng các “Câu lạc bộ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tổ chức các hoạt động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng các tuyến đường Thanh niên “sáng - xanh - sạch - đẹp - nở hoa”; Công đoàn chọn nội dung thành lập các CLB thể dục thể thao, VHVH, CLB dân ca Ví dặm, phát động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, giúp các khu dân cư chỉnh trang, tu sửa nhà văn hóa, sân chơi thể thao, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh, hàng rào xanh…

Chăm sóc tuyến đường hoa ở thôn Hồng Phong,  xã An Hòa

Sau gần 1 năm triển khai, phong trào xây dựng “Khu dân cư văn minh và phát triển” và phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đang lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương trong toàn huyện với nhiều hoạt động thiết thực. Tranh thủ quỹ thời gian của ngày thứ 7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phân công cán bộ về cơ sở tiếp xúc trực tiếp với người dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, hướng dẫn, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cầm tay chỉ việc cho các địa phương thực hiện từng nội dung trong 12 tiêu chí và tham gia cùng người dân xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Đặc biệt, phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” đã có sự tham gia tích cực và đầy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trở thành phong trào sâu rộng ở 406/406 khu dân cư toàn huyện, làm thay đổi diện mạo cuộc sống của người dân.

Hoạt động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”  xã An Hòa

Qua khảo sát 10 khu dân cư làm điểm và rà soát đánh giá kết quả thực hiện ở 406 khu dân cư trên toàn huyện, đến nay đã có trên 50% khu dân cư đạt từ 9 - 11 tiêu chí, đạt thấp nhất là 7 tiêu chí. Như ở xã An Hòa với đặc thù có 20% đồng bào Công giáo, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới những năm trước còn chậm, quá trình triển khai xuất hiện nhiều vướng mắc, hạn chế cần khắc phục. Tuy nhiên, sau khi triển khai phong trào xây dựng “Khu dân cư văn minh và phát triển” và phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” với nhiều hoạt động hữu ích, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng cao nên đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần giúp địa phương gỡ khó kịp thời về nguồn lực đầu tư, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, cơ bản 100% các tuyến đường ở các khu dân cư đã được bê tông hóa, 70% mương tiêu có nắp đẩy, 100% các tuyến đường có hệ thống đèn điện chiếu sáng; nhà văn hóa thôn đã được tu sửa chỉnh trang, xây dựng các tuyến đường hoa, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; qua khảo sát đã có 12/14 khu dân cư đạt 11/12 tiêu chí của phong trào, góp phần quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Hay như ở xã Quỳnh Yên, có gần 60% đồng bào Công giáo, sau khi triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Khu dân cư văn minh và phát triển”, nhân dân đã hiến hàng chục ngàn m2 đất ở, đóng góp trên 30 tỷ đồng để làm giao thông nông thôn, đến nay có 100% các tuyến đường được đổ bê tông và có hệ thống đèn cao áp chiếu sáng ban đêm, xây dựng các tuyến đường hoa xanh sạch đẹp, tường rào xanh nở hoa ở các hộ gia đình, góp phần quan trọng để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.    

Mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - nở hoa ở thôn Thuận Yên, xã Quỳnh Ngọc

Để thực hiện các bước tiếp theo của mô hình “Khu dân cư văn minh và phát triển” , Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện ở các khu dân cư trên toàn huyện, từ đó rút ra kinh nghiệm và bàn bạc các giải pháp để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng khu dân cư văn minh; với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng để tổ chức thực hiện.

 Thông qua việc xây dựng, thực  hiện  mô hình “Khu dân cư văn minh và phát triển”, nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo thói quen trong sinh hoạt trong cộng đồng khu dân cư, đoàn kết xây dựng phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn trong giao tiếp ứng xử, bảo vệ mội trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, từ đó khơi dậy sức mạnh của người dân, bởi người dân mới là chủ thể làm nên nông thôn mới.

Trần Minh Chính - Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều