Trà Vinh khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân ở khu dân cư

Ngày 23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh dự, chỉ đạo Hội nghị.
Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, quán triệt Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 20 năm thực hiện tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Năm 2022, tăng trưởng GRDP tỉnh Trà Vinh đạt 3,45%, thu ngân sách đạt 16.036 tỷ đồng, vượt 55,2% kế hoạch. Các chính sách đối với người có công; an sinh xã hội; dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt.

Hộ nghèo giảm xuống còn 1,88%, cận nghèo 3,8%; trong đó hộ nghèo đồng bào Khmer giảm còn 3,61%, cận nghèo 5,87% so tổng số hộ dân tộc Khmer.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái cho rằng, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân ở khu dân cư.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng ngày hội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Trà Vinh khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân ở khu dân cư ảnh 2Trà Vinh khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân ở khu dân cư ảnh 2

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Theo MINH KHỞI/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều