Hà Nội dỡ rào tạo không gian mở cho Công viên Thống Nhất

Ngày 22/12, một phần hàng rào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trên phố Trần Nhân Tông đã được cắt hạ, tạo thành không gian mở và không thu vé vào cửa.

 Ngày 22/12, khoảng 400m hàng rào bên ngoài công viên Thống Nhất (đoạn qua phố Trần Nhân Tông) bắt đầu được tháo dỡ.

Công nhân và máy móc thi công đã được huy động.

Công viên Thống Nhất là công viên lớn nhất TP Hà Nội, được xây dựng từ những năm 1960. 

Theo ông Nguyễn Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, việc dỡ hàng rào được thực hiện theo chủ trương của TP Hà Nội, nhằm tạo không gian mở để nhân dân dễ dàng tiếp cận với công viên, vườn hoa.

Dự kiến đến ngày 28/12, việc tháo dỡ hàng rào sẽ hoàn thành.

Song song với việc dỡ rào, các tiểu cảnh trong công viên được sơn sửa lại.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký văn bản thống nhất chủ trương về đề án tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng).

Việc dỡ hàng rào này cũng nằm trong kế hoạch thống nhất chủ trương về đề án tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng).

Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất quản lý, vận hành, có diện tích 482.043 m2. Tháng 10/1958, công viên được khởi công xây dựng, trải qua nhiều thập kỷ phục vụ nhân dân, đến năm 1997, công viên chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp công ích. Hiện nay, nhiều hạng mục công trình vốn được xây dựng từ những năm 1960 đang xuống cấp.

  

Theo Trung Nguyên/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều