Nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời ở tuổi 63

Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Tiến Hợi đã từ trần lúc 4 giờ sáng nay 10/2 ở tuổi 63.
 NSƯT Tiến Hợi. (Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội)
NSƯT Tiến Hợi sinh ngày 8/8/1959, công tác tại Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1988 và đã có hơn 40 lần vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. NSƯT Tiến Hợi được đánh giá là thể hiện giống Bác nhất từ thần thái, phong cách đến giọng nói. Lần đầu tiên ông được vinh dự thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là năm 1987 trong vở kịch "Đêm trắng" của Đoàn Nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2 (tác giả Lưu Quang Hà; đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang).

Với 34 năm trong nghiệp diễn, NSƯT Tiến Hợi từng tham gia các vở kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội như: "Xin lĩnh án tử hình", "Vùng lạnh", chùm hài kịch "Oái oăm Đời!", "Sám hối", "Vòng đời", "Vị thánh trong mơ", "Những người con Hà Nội"…

 Nghệ sĩ Tiến Hợi trong phim "Hẹn gặp lại Sài Gòn". 
Ngoài ra, với khả năng thể hiện hình tượng Bác Hồ xuất sắc, NSƯT Tiến Hợi còn tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh như "Hà Nội-mùa đông 46", "Hẹn gặp lại Sài Gòn", "Hoa ban trắng", "Hoa ban đỏ", "Dãy bàn 4 người", "Cảnh sát hình sự", "Người phán xử", "Bi kịch chưa đặt tên"…

NSƯT Tiến Hợi đã được trao các giải thưởng: Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1992 vở "Xin lĩnh án tử hình" vai Chủ tịch Hồ Chí Minh; Huy chương bạc vở "Vùng lạnh" Liên hoan Sân khấu Toàn quốc năm 2018 vai ông Sinh.

Theo Báo Nhân dân

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều