Thanh Hóa: Xuân về trên những ngôi nhà đại đoàn kết

Một mùa xuân mới đang về mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng. Đặc biệt, với nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được các cấp Mặt trận tổ quốc hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết".

Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội bởi mùa xuân này, họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Trong năm 2023, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai quyên góp để xây nhà cho hộ nghèo, dự kiến sẽ xây 2.000 nhà "Đại đoàn kết"; trong đó ưu tiên các huyện vùng sâu, vùng xa như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. 

Lễ bàn giao nhà“Đại đoàn kết” của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Chánh Lộc, xã Hà Giang, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Nhà đại đoàn kết của anh Trương Công Đồng, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy. 

Bà Trần Thị Hạnh, Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa thăm, động viên anh Trương Công Đồng, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy sau khi được hỗ trợ tiền xây nhà đại đoàn kết. 

Ông Phạm Hải Đăng, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy được Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Thủy hỗ trợ tiền xây nhà mới. 

Bà Trần Thị Hạnh, Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa thăm, động viên người nghèo nhân dịp cận Tết Nguyên đán 2023.

​ Theo Nguyễn Nam (TTXVN/Báo Tin tức)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều