Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

(Mặt trận) - Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mối tình hữu nghị Việt - Hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Giao lưu nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo dựng nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Quang cảnh cuộc Hội đàm giữa Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, tháng 7/2023.

ẢNH: PV

Trên cơ sở nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư hai nước Việt Nam - Trung Quốc vào năm 2022, mới đây nhất là chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 6/2023 thành công tốt đẹp, tạo cơ sở quan trọng để đẩy mạnh, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chiến lược giữa hai bên, tạo cơ sở và động lực quan trọng cho việc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm cụ thể hoá nhận thức chung giữa hai lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về quan hệ hợp tác, hữu nghị, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc nằm trong kế hoạch hoạt động đối ngoại của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023.

Trong những năm qua, cùng với công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua một chặng đường lịch sử với những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, tích cực đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để Việt Nam thực sự “là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị với rất nhiều tổ chức tương đồng ở các nước trên thế giới và mối quan hệ với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp Trung Quốc) là một trong những mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc là hai tổ chức có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước. Trong những năm qua, hai bên đã tích cực thực hiện Bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ký kết năm 2014.

Đặc biệt, năm 2019 là năm đầu tiên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ nhất tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với sự tham dự của 80 đại biểu của Việt Nam đến từ 7 tỉnh biên giới: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh cùng các đại biểu Chính hiệp hai tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây của Trung Quốc.

Giao lưu hữu nghị giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận - Chính hiệp các tỉnh và khu tự trị biên giới hai nước lần thứ nhất là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm vun đắp cho sự giao lưu hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ngày càng bền chặt, từ đó góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Cũng tại sự kiện này, lãnh đạo hai tổ chức Mặt trận đã nhất trí kéo dài thời gian hiệu lực Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2019 đến khi có Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác mới thay thế.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam và ở đó công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được xác định là một “mũi nhọn” quan trọng.

Từ năm 2020 đến nay, do tác động của dịch Covid-19, dù chưa tổ chức trao đổi Đoàn, nhưng hai tổ chức Mặt trận vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác thông qua việc phối hợp tổ chức các buổi điện đàm, hội nghị trực tuyến, gửi thư thăm hỏi, chia sẻ thông tin. Tiêu biểu là Điện đàm trực tuyến giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc vào ngày 8/9/2021.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 đến 1/11/2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có cuộc làm việc với đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc bàn về kế hoạch hợp tác giữa hai tổ chức, trong đó đẩy mạnh công tác trao đổi Đoàn cấp cao và tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai tại Việt Nam.

Hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao song phương để tăng cường tin cậy chính trị, nhất là các đoàn đi trao đổi kinh nghiệm, học tập và bồi dưỡng ngắn hạn sau khi Trung Quốc chính thức nới lỏng các biện pháp phòng dịch và mở cửa trở lại.

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi, bàn thảo về việc ký mới Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác thay cho Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2019 vào một thời điểm thích hợp.

Mặt trận và Chính hiệp hai nước cũng tăng cường hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện giao lưu hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp cấp tỉnh, thành phố bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; đồng thời khuyến khích Mặt trận và Chính hiệp các cấp, các tổ chức thành viên của mỗi bên tăng cường tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân hai nước, từ đó góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Đặc biệt, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được, cũng như nhận thức chung tại cuộc Điện đàm giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc vào đầu tháng 9/2021.

Cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc trong những năm qua ngày càng bền chặt. Việc tăng cường các hoạt động trao đổi và hợp tác, thông qua những sự kiện tiêu biểu như chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2023, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

Tại cuộc Hội đàm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng những thành tựu to lớn Trung Quốc đã đạt được thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2022) và Kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội khóa XIV (tháng 3/2023), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc được tín nhiệm giữ trọng trách mới và chúc mừng đồng chí Vương Hộ Ninh được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp.

Nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc là hai tổ chức có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân; quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến vui mừng khẳng định, quan hệ giữa hai tổ chức đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện qua việc lãnh đạo hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên; giao lưu hợp tác giữa tổ chức Mặt trận với Chính hiệp các địa phương biên giới hai nước.

Trên cơ sở đó, với tinh thần “đồng chí, anh em”, hữu nghị, chân thành, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc trong thời gian tới, trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Bản Ghi nhớ (MOU) Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2014- 2019 đã được lãnh đạo hai tổ chức thống nhất kéo dài hiệu lực; đồng thời phối hợp nghiên cứu, trao đổi để thống nhất sớm ký MOU mới giữa hai tổ chức vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, hằng năm, hai bên duy trì tổ chức trao đổi Đoàn cấp cao để tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau; tăng trao đổi Đoàn cấp Vụ để chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận/Chính hiệp; Chính hiệp Trung Quốc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề tại Trung Quốc cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (hằng năm khoảng 15-20 học viên trong thời gian 1 tuần); tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... trực tiếp và trực tuyến giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc về một số nội dung theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức như: kinh nghiệm tổ chức hiệp thương giữa các thành viên trong Mặt trận và Chính hiệp; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; hình thức, phương thức lắng nghe ý kiến và phản ảnh ý kiến của Nhân dân tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan...;

Tăng cường hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện giao lưu hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận/Chính hiệp cấp tỉnh, thành phố bằng hình thức linh hoạt.

Tiếp theo thành công tốt đẹp của hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ nhất giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam với 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây) tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào tháng 4/2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn hai bên có thể tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai, dự kiến vào quý IV/2023 tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Đồng tình với những nội dung mà Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã nêu nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc có vị trí địa lý gần nhau, văn hóa gần gũi, hợp tác hai nước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các chuyến thăm cấp cao của hai bên đều thành công tốt đẹp.

Nhấn mạnh Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mối quan hệ khăng khít, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định sẵn sàng làm sâu sắc mối quan hệ hai bên thông qua việc thúc đẩy các nội dung trong Bản Ghi nhớ và tích cực triển khai những nội dung mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tại cuộc Hội đàm.

Từ những kết quả tích cực tại cuộc Hội đàm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và đề nghị đồng chí Vương Hộ Ninh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính hiệp Trung Quốc phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển.

Tại cuộc hội kiến với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại), tức Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc trong thời gian qua.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Chính hiệp Trung Quốc thực hiện hiệu quả Bản Ghi nhớ (MOU) Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2014 - 2019 và được lãnh đạo hai tổ chức thống nhất kéo dài hiệu lực; hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động bằng các hình thức phù hợp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng chí Triệu Lạc Tế quan tâm, ủng hộ Chính hiệp Trung Quốc hợp tác hiệu quả và thành công với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc, cũng như giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc hội kiến, đồng chí Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 15 năm hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong giai đoạn tới, hai nước đi theo chiến lược đã được xác định của hai Đảng. Đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ hoàn toàn đồng tình với sự đánh giá cao của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về quan hệ hai nước.

Theo ông, Trung Quốc đánh giá cao việc Việt Nam nhấn mạnh phát triển với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam hợp tác chiến lược, chung tay xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc của mình và nhấn mạnh hai nước Trung Quốc - Việt Nam cần tăng cường giao lưu cấp cao qua các hình thức linh hoạt, khai thác tiềm năng bổ trợ của hai bên, bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt và hai bên cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tuân thủ nhận thức, chủ trương của hai bên, tạo ra kỳ vọng ổn định, đẩy nhanh hợp tác trên các lĩnh vực.

Kết thúc cuộc hội kiến, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng chuyển lời mời của đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mời đồng chí Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam và mời đoàn nghị sĩ trẻ của Nhân Đại Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 14 - 18/9/2023.

Nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, làm việc với đồng chí Ngụy Tiểu Đông, Chủ tịch Chính hiệp thành phố Bắc Kinh để nghiên cứu, tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức bộ máy và phương thức, nội dung hoạt động của Chính hiệp thành phố Bắc Kinh; tham quan Bảo tàng Triển lãm Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc; tới thăm, làm việc với Trường Đảng Trung ương (đồng chí Tạ Xuân Đào, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Hiệu trưởng Thường trực tiếp Đoàn) nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình, quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nội dung bồi dưỡng cán bộ theo quy trình thường xuyên; Đoàn cũng thăm quan Triển lãm lịch trình huy hoàng của Chính hiệp Nhân dân Trung Quốc.

Từ Thành Huế - Thạc sĩ, Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều