Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

(Mặt trận) - Sáng ngày 14/9, tại tỉnh Yên Bái, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc đồng bào dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và hơn 60 người có uy tín là người dân tộc thiểu số trên địa bàn 14 tỉnh.

 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc đồng bào dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái, ngày 14/9/2023. (Ảnh: Quỳnh Trâm)

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào cơ bản ổn định. Các chính sách, chương trình, dự án triển khai, trọng tâm là các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được các địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện, phát huy hiệu quả. Nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ngày càng bền vững, đời sống người dân được nâng lên.

Đồng thời, các đại biểu kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung vào các vấn đề: (1) Công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư các dự án thủy điện; (2) Việc bảo đảm người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (3) Bảo vệ và quản lý rừng, môi trường sinh thái; (4) Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các ngành thủ công mỹ nghệ; (5) Chương trình về hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật, bình ổn giá; (6) Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; xóa nhà dột nát; (7) Đặc biệt là việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; xóa đói giảm nghèo.

Kết luận Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, lắng nghe được những mong muốn, nguyện vọng của đồng bào. Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu ý kiến các đại biểu tại Hội nghị và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền, từng bước giải quyết những kiến nghị chính đáng, đáp ứng mong mỏi của bà con.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng hơn 60 phần quà cho các đại biểu là người dân tộc thiểu số 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tham dự Hội nghị.

Nguyễn Quỳnh Trâm - Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục