Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam được tán sỏi niệu quản thành công

(Mặt trận) - Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Bắc Từ Liêm, HN) tiếp nhận một bệnh nhi 17 tháng tuổi bị sỏi niệu quản. Đây là trường hợp mắc sỏi niệu quản nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Bằng các phương pháp kỹ thuật tối ưu, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đã tán thành công sỏi niệu quản cho bệnh nhi này. Hiện sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định và đang trong trạng thái hồi phục. 

Niệu quản 1mm - Sỏi 4mm

Bố bệnh nhi N.Q.M.N (sinh năm 2022) cho biết, thấy con quấy khóc từ sáng sớm nhưng gia đình không rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ trẻ em quấy thông thường nên dỗ dành cho bé ngủ. Hai hôm sau con liên tục quấy khóc kèm theo hành động lấy tay xoa bụng. Lúc này, gia đình mới nghi ngờ cháu đau bụng nên đưa vào viện kiểm tra.

 Bé N.Q.M.N 17 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng quấy khóc liên tục và sức khoẻ không được tốt

Việc thăm khám ban đầu hết sức khó khăn do bé quá nhỏ, chưa biết diễn tả cơn đau, chỗ đau như thế nào. Bằng kinh nghiệm với sự hỗ trợ của các trang thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện đã chẩn đoán ra bé có sỏi ở vị trí 1/3 niệu quản dưới, kích thước viên sỏi là 4mm. 

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quý Dương - Phó Trưởng khoa Ngoại, BVĐK Phương Đông cho biết: “Với người lớn viên sỏi niệu quản kích thước 4mm là rất bình thường nhưng với một em bé hơn 1 tuổi, thì kích thước như vậy cực kỳ lớn so với cấu trúc cơ thể của bé. Việc tán sỏi ở trẻ nhỏ cũng là vấn đề rất lớn bởi vì đường kính niệu quản chỉ khoảng 1mm”.

Hội chẩn quyết định phương án điều trị an toàn cho bệnh nhi

Sau khi hội chẩn, ekip bác sĩ BV Phương Đông đã lên nhiều phương án xử lý sỏi đảm bảo hiệu quả và an toàn nhất. Sau khi sử dụng thuốc đào thải sỏi không thành công, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser.

Bệnh nhi được gây mê với liều lượng an toàn chuẩn bị cho bước nội soi tán sỏi 

Đây là một kỹ thuật tán sỏi theo nguyên tắc là ống mềm đi ngược dòng từ niệu đạo, qua bàng quang, niệu quản và lên thận. Lúc này bác sĩ nội soi sẽ sử dụng tia laser phá vỡ sỏi thành nhiều mảnh nhỏ và hút ra ngoài. Với trường hợp bé N.Q.M.N do còn nhỏ tuổi, bác sĩ phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng rất nhỏ, dành cho trẻ em. Điểm đặc biệt ở phương pháp này là trẻ không đau, không có sẹo trên cơ thể, hồi phục nhanh. Khoảng 10 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhi đã có thể sinh hoạt bình thường.

Chuyên gia khuyến cáo

Sỏi niệu quản chính là một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất thuộc hệ tiết niệu, đặc biệt với đối tượng trẻ nhỏ. Mặc dù bệnh lý rất hiếm gặp ở trẻ, nhất là trẻ dưới 6 tuổi tuy nhiên các bậc phụ huynh không nên chủ quan.

Tuy ít xảy ra ở trẻ em nhưng các bậc phụ huynh có con nhỏ cần chú ý đến các triệu chứng của sỏi thận, sỏi tiết niệu để phòng ngừa và xử lý kịp thời cho trẻ. Dấu hiệu thường gặp của sỏi đường tiết niệu ở trẻ em là quấy khóc, đau bụng/háng, tiểu ít, tiểu lắt nhắt, tiểu máu, buồn nôn, sốt… Đặc biệt, gia đình có tiền sử bị sỏi thận, sỏi tiết niệu cần chú ý hơn vì bệnh có thể di truyền.

ThS. BS Trần Quý Dương là chuyên gia ngoại khoa đã từng điều trị nhiều trường hợp sỏi thận, sỏi tiết niệu phức tạp

Một số trẻ em mắc bệnh có thể sẽ không xuất hiện bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào, hoặc chỉ quấy khóc, biếng ăn. Với trẻ nhỏ, bệnh chỉ có thể phát hiện thông qua việc thăm khám, chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm nước tiểu.

Bác sĩ Trần Quý Dương khuyến cáo, các gia đình nên cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày, không tự ý bổ sung canxi cho trẻ hoặc sử dụng các thuốc có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mà không có ý kiến của bác sĩ (furosemide, acetazolamide, vitamin C liều cao…).

 

 


Hoàng Dương

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều