Hà Nội có hơn 2000 ca sốt xuất huyết mới trong tuần, dự báo dịch tiếp tục nóng

Số ca mắc trong tuần tiếp tục ghi nhận xu hướng gia tăng so với tuần trước, một số ổ dịch diễn biến kéo dài ghi nhận thêm bệnh nhân.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua (8-15/9), Thủ đô đã ghi nhận 2.010 ca mắc sốt xuất huyết. Ca bệnh ghi nhận tại 29 quận, huyện. Số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với các tuần cuối tháng 8 (khoảng 1.000 ca/tuần).

Các địa bàn ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết trong tuần là: Phú Xuyên (163), Hoàng Mai (136), Cầu Giấy (134), Hà Đông (132), Đống Đa (125), Đan Phượng (122), Thanh Oai (119), Thanh Trì (104). Các xã phường ghi nhận nhiều bệnh nhân: Định Công, Hoàng Mai (44); Tân Lập, Đan Phượng  (40); Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy (34); Thạch Thất (Hữu Bằng 34, Phùng Xá 35); Cao Viên, Thanh Oai (31); Phú Xuyên (Hồng Minh 28, Đại Thắng 26); Khương Đình, Thanh Xuân (25); Ô Chợ Dừa, Đống Đa (25).

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 72 ổ dịch tại 16 quận, huyện: Đống Đa (16); Hà Đông, Hoàng Mai (8); Thanh Oai (7); Phúc Thọ (6); Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm (4); Tây Hồ, Quốc Oai, Phú Xuyên (3); Đan Phượng,Thường Tín, Ba Vì (2); Hoàn Kiếm, Mỹ Đức (1).

Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân theo quận huyện thị xã tại Hà Nội năm 2023 (Ảnh: CDC Hà Nội)

Cộng dồn năm 2023, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. Số mắc tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022 (2.842 ca).

Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 533/579 xã, phường, thị trấn. Các địa bàn có nhiều bệnh nhân là: Thạch Thất (833), Hoàng Mai (827), Thanh Trì (727), Hà Đông (607), Phú Xuyên (603), Đống Đa (577), Cầu Giấy (558), Nam Từ Liêm (523).

Tổng số ổ dịch Hà Nội đã ghi nhận là 730, hiện còn 258 ổ dịch đang hoạt động tại 30 quận, huyện, thị xã, trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Thạch Thất (Phùng Xá 439, Hữu Bằng 306); Nguyên Hanh,Văn Tự ,Thường Tín (91); Thanh Oai (thôn Đống, Cao Viên 57; Phù Lạc, Cao Viên 22); Ô Chợ Dừa – Đống Đa (29); Phượng Bãi, Biên Giang, Hà Đông (28); Phú Xuyên (Tri Trung 25, Hồng Minh 22).

CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc trong tuần tiếp tục ghi nhận xu hướng gia tăng so với tuần trước, một số ổ dịch diễn biến kéo dài ghi nhận thêm bệnh nhân. Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ. Tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới.

Kết quả kiểm tra, giám sát một số ổ dịch trong tuần vẫn ghi nhận chỉ số BI vượt ngưỡng nguy cơ từ 2 đến 3 lần (theo quy định BI=20) như: Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (BI=40); xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (BI=40); phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (BI=40)...

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Hà Nội tăng cường giám sát phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp; rà soát, xác minh, cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống phần mềm Thông tư 54/2015/TT-BYT để phát hiện sớm ca bệnh nhằm điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch kịp thời, hạn chế ổ dịch lan rộng; đặc biệt là phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng nhằm tránh các biến chứng, tử vong.

Tăng cường giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời. Tại các địa phương, huy động các ban ngành đoàn thể và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, trong tuần 35 cả nước ghi nhận 4.375 trường hợp mắc sốt xuất huyết (chủ yếu tại miền Bắc: 1.931 ca và miền Nam: 1.606 ca), 1 ca tử vong tại Đắk Lắk. So với tuần trước, số ca mắc giảm 8,4%.

 
Theo Minh Tiến/Báo Đại biểu nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều