Đoàn Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc thăm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 23/4, đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc do ông Châu Hán Dân, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và ông Châu Hán Dân, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được thời gian qua, chúc mừng Chính hiệp Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội khóa 13, bầu ra ban lãnh đạo khóa mới, qua đó gửi lời chúc mừng đến các đồng chí  lãnh đạo Chính hiệp Trung Quốc vừa được bầu trong kỳ họp vừa qua.

"Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, tình cảm hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp. Tình cảm đó là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước cần không ngừng được vun đắp và giữ gìn; việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Chính hiệp thành phố Thượng Hải trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị với Việt Nam, trong đó có việc ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác hữu nghị với Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017 - 2019. Đánh giá cao vai trò cá nhân của ông Châu Hán Dân, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn trên nền tảng đó, Chính hiệp thành phố Thượng Hải tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Chính hiệp thành phố Thượng Hải với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Qua hoạt động hợp tác đó, hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đánh giá tích cực xu thế phát triển quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó có việc các chuyến thăm, tiếp xúc giữa hai nước được duy trì thường xuyên, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước. Dự kiến trong thời gian tới, đoàn đại biểu cấp cao của UBTƯ MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; đồng thời nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trân trọng gửi lời mời đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc Châu Hán Dân tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng thông tin về tình hình kinh tế, xã hội cũng như tình hình công tác Mặt trận của Việt Nam trong thời gian qua. Tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế, xã hội Việt Nam trong năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng: chính trị ổn định, vấn đề an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại được mở rộng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đạt nhiều kết quả nổi bật, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường...

Vui mừng và cảm ơn sự tiếp đón thân tình của UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, ông Châu Hán Dân, Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bày tỏ sự mong chờ được đón đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc và gửi lời chúc mừng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trên cương vị công tác mới.

Ông Châu Hán Dân cho biết, Chính hiệp Trung Quốc đã có lịch sử thành lập 69 năm, trong quãng thời gian đó, Chính Hiệp Trung Quốc luôn có mối quan hệ mật thiết với MTTQ Việt Nam. Ông Châu Hán Dân hi vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố vững vàng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai Đảng, thúc đẩy sự hợp tác của Trung Quốc vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Phương Hà - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều