Kon Tum và Attapeu (Lào) phối hợp phòng, chống thiên tai

Ngày 2/3, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan đã làm việc với đại diện chính quyền tỉnh Attapeu (Lào) về việc thống nhất công tác phối hợp, tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực giáp ranh trên tuyến biên giới thuộc tỉnh Attapeu và hai huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei (tỉnh Kon Tum).
Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Kon Tum với Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu (Lào). Ảnh: TTXVN phát 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Bun-Sợt Sệt-thi-lạt đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của 2 tỉnh trong năm 2021; trong đó nhấn mạnh tình hình thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trong năm.

Hai bên đã cùng bàn bạc và đi đến thống nhất, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai có hiệu quả Nghị định thư về cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (được ký kết vào ngày 12/12/2021 tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam).

Theo đó, hai bên thường xuyên phối hợp thống nhất luân phiên tổ chức hội nghị cấp tỉnh hai năm một lần bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy vào tình hình cụ thể) để trao đổi, đánh giá kết quả công tác cứu hộ, cứu nạn và thống nhất phương hướng kế hoạch hợp tác cho các năm tiếp theo. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh (Kon Tum và Attapeu) được giao luân phiên tổ chức hội nghị thường niên; là đơn vị đầu mối phối hợp trao đổi thông tin, thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm kịp thời thông báo cho nhau về tình hình sự cố, thiên tai, cháy rừng trên khu vực biên giới, nội địa giữa hai tỉnh.

Luân phiên 3 năm một lần, hai tỉnh phối hợp tổ chức diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống thiên tai. Trước mắt, hai tỉnh sẽ phối hợp tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn lũ ống, lũ quét và sạt lở đất xảy ra trên tuyến biên giới giáp ranh giữa hai tỉnh, tại địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, trong năm 2022.

Về công tác cứu hộ, cứu nạn qua biên giới khi xảy ra sự cố, thiên tai, hai bên thống nhất khi nhận được đề nghị của bên bị thiên tai, bên được đề nghị quyết định theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp trên có thẩm quyền để nhanh chóng phối hợp cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Kon Tum và Attapeu phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh xây dựng quy chế hoạt động trong công tác cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới phù hợp với địa bàn của mỗi bên.

Hội nghị lần thứ hai năm 2024, do tỉnh Attapeu đăng cai tổ chức; thời gian, địa điểm cụ thể do hai bên phối hợp thống nhất. 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp cho biết, Việt Nam và Lào là láng giềng gần gũi, người dân hai nước gắn bó lâu đời. Mối quan hệ hữu nghị ngày càng được củng cố, phát triển, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu tiếp tục đi vào chiều sâu, phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác phối hợp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Năm 2022 có ý nghĩa trọng đại trong quan hệ hai nước Việt Nam và Lào, với nhiều hoạt động: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với tỉnh Attapeu tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm với mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Theo Khoa Chương (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều