Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Một số địa phương ở khu vực biên giới đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. 

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tháng 2/2018.

Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, có 14,7 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, 8 xóm sát biên giới với 413 hộ, trên 1.800 nhân khẩu. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Thị Hoa đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thị Hoa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng; xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên thế trận biên phòng vững chắc.

Trung tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã Thị Hoa tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các văn bản pháp luật được 75 cuộc có hơn 2.000 lượt người nghe; phối hợp tuần tra bảo vệ, phát quang đường biên, cột mốc, đường thông tầm nhìn được trên 300 lần với gần 2.600 lượt người tham gia; tổ chức cho 301 hộ ký kết thực hiện phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và 101 hộ ký kết tham gia thực hiện tự quản an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới... Qua các hoạt động, MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tạo được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới; công tác an ninh trật tự khu vực biên giới ngày càng được tăng cường, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được giữ vững, hệ thống đường biên cột mốc được giữ nguyên trạng.

Các phương thức hoạt động của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân khu vực biên giới. Bà Đàm Thị Huyền (xóm Pò Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cho biết, là một người dân sống ở biên giới, bản thân bà xác định tham gia phát quang đường biên, bảo vệ cột mốc là trách nhiệm của mọi người dân biên giới. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khi có vấn đề gì xảy ra ở khu vực biên giới, cột mốc, bản thân bà và người dân luôn báo cáo để Đồn biên phòng, hoặc chính quyền xã kịp thời giải quyết...

Hạ Lang là một huyện biên giới có hơn 78 km đường biên với 7 xã,  27 xóm giáp biên, 151 cột mốc, 2 cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở. Xác định xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ chung của toàn huyện, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đường biên, mốc giới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Ông Mã Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, cho biết đến nay, 7 xã biên giới của huyện Hạ Lang đã thành lập được Ban chỉ đạo “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; 27 khu dân cư sát biên giới đã ký cam kết thực hiện phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và thành lập 60 đội tự quản bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới... Nhờ sự tham gia tuyên truyền, vận động có  hiệu quả của MTTQ và các tổ chức thành viên, tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Hạ Lang luôn được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. 

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” các đơn vị Bộ đội biên phòng đã tích cực tham mưu cho địa phương thành lập, kiện toàn 9 ban chỉ đạo cấp huyện, 46 ban chỉ đạo cấp xã; 155 ban tự quản đường biên, mốc quốc giới. Cùng với đó, các đơn vị đã tổ chức cho 158 xóm, 21 cơ quan, đơn vị và 1.636 hộ gia đình ký cam kết tự quản đoạn biên giới dài 333,125 km... Đồng thời, các đơn vị tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng chống tội phạm, xâm hại an ninh trật tự khu vực biên giới; hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp động viên các cấp, các ngành, các lực lượng hướng về biên giới tham gia thực hiện phong trào...

Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể các cấp, nhất là những cơ sở giáp biên giới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới...

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã tạo bước chuyển biến mới trong cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân địa phương. Ý thức về tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới đã thực sự trở thành nhu cầu, là niềm tự hào của mỗi người dân biên giới. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, trật tự, an toàn xã hội trên biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Theo Chu Hiệu (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều