2 năm dịch COVID-19 hoành hành, nhìn lại 4 làn sóng tại Việt Nam

Ca COVID-19 đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 8.12.2019. Đến nay, sau 2 năm đại dịch hoành hành đã có nhiều đau thương mất mát và những cột mốc không thể quên khi số ca tử vong tăng vọt. Và Việt Nam không nằm ngoài những tác động của đại dịch. 4 làn sóng dịch COVID-19 tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy vậy, với những chiến lược phòng chống linh hoạt và đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, Việt Nam đang dần thích ứng trạng thái bình thường mới.  

Theo NHÓM PV/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều