Chỉ huy trưởng Quân sự phường năng nổ, trách nhiệm

(Mặt trận) - Đến thành phố Cẩm Phả, chúng tôi được lãnh đạo Ban CHQS thành phố giới thiệu về đồng chí Phạm Đức Hiệp, (sinh năm 1993), Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mông Dương (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) - Một cán bộ trẻ, gương mẫu, năng nổ, hăng say, trách nhiệm với công việc.

Năm 2012, Phạm Đức Hiệp nhập ngũ vào Tiểu đoàn 162, Trung đoàn 242, Quân khu 3. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Phạm Đức Hiệp được biên chế về Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh. Tại Trung đội Vệ binh, với ngoại hình và năng khiếu, Binh nhất Phạm Đức Hiệp được lựa chọn tham gia Đội nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Quảng Ninh tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT, học sinh, sinh viên Quân khu 3 năm 2012. Năm đó, Đội Nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh xuất sắc giành Huy chương Vàng tại hội diễn.

Đồng chí Phạm Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mông Dương.

Cuối năm 2013, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phạm Đức Hiệp về địa phương và tham gia các phong trào của phường Mông Dương. Để tìm nguồn cán bộ kế cận trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tháng 3 năm 2014, cấp ủy, chính quyền địa phương tín nhiệm lựa chọn, bổ nhiệm Phạm Đức Hiệp giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mông Dương. Cũng trong năm 2014, đồng chí Phạm Đức Hiệp vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sau đó được cử đi học lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tốt nghiệp, Phạm Đức Hiệp về địa phương tiếp tục công tác. Từ tháng 01 năm 2020 đến nay đảm nhiệm cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mông Dương. Với mục đích nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngoài chuyên môn nghiệp vụ quân sự, Phạm Đức Hiệp còn theo học và đã tốt nghiệp lớp đại học ngành luật kinh tế.

Với phẩm chất người lính, đồng chí Phạm Đức Hiệp không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến trong công tác, tu dưỡng đạo đức, nêu cao tác phong của người đảng viên, “Bộ đội Cụ Hồ”. Phạm Đức Hiệp chia sẻ: “Bản thân luôn trăn trở phải làm sao, làm như thế nào để không ngừng nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng được lực lượng dân quân vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Đức Hiệp (thứ 3, phải sang) và dân quân phường Mông Dương tham gia hiến máu tình nguyện (năm 2022).

Mông Dương là phường có địa bàn rộng, với diện tích trên 120,3km2, là một trong những xã, phường lớn nhất cả nước. Toàn phường có gần 4.300 hộ dân với trên 16.000 nhân khẩu, sinh sống tại 13 khu phố, 97 tổ dân phố. Trong những năm qua, phường Mông Dương luôn thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Là phường còn nhiều khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc nên công tác tuyển quân hết sức khó khăn. Nhưng bằng sự mềm dẻo, linh hoạt, Mông Dương là địa phương tiêu biểu của thành phố Cẩm Phả về công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển quân hằng năm luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu với chất lượng cao. Riêng năm 2022, phường đã bàn giao cho thành phố 19 công dân, trong đó có 17 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 02 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Lực lượng dân quân được xây dựng và củng cố cả về số lượng và chất lượng. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Trên cương vị Chỉ huy trưởng, đồng chí Phạm Đức Hiệp đã đóng góp hai sáng kiến là “Mõ quay đa năng” và “Giá để vũ khí trang bị trong huấn luyện tại đơn vị” và hai cải tiến về công tác hậu cần – kỹ thuật là “Mô hình bếp Hoàng Cầm” và “Mô hình tăng võng” tham gia Hội thi trưng bày mô hình học cụ huấn luyện của LLVT thành phố Cẩm Phả. Những sáng kiến và cải tiến đã giúp Ban CHQS phường đạt giải Nhất tại hội thi. Bản thân đồng chí Phạm Đức Hiệp được Ban CHQS thành phố tặng giấy khen.

Ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng dân quân phường còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Vào các dịp lễ, tết, Ban CHQS phường tổ chức thăm, tặng quà, giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Trăn trở của Phạm Đức Hiệp là làm sao giúp đỡ bà con Khe Lấp (thuộc tổ 10, phường Mông Dương) với 14 hộ gia đình đồng bào dân tộc, trên 70 nhân khẩu, trong đó có 13 cháu là học sinh có cây cầu bắc qua con suối nhỏ, có con đường bê-tông cho bà con đi lại cho đỡ vất vả, bảo đảm an toàn... Phạm Đức Hiệp khoe, nhờ báo chí vào cuộc, một số cơ quan, doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ xi măng, kinh phí... giúp bà con có cây cầu mới, sửa lại đường... Mọi công việc dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trên đường ra thao trường của lực lượng dân quân phường Mông Dương. 

Trong những năm qua, Ban CHQS phường Mông Dương và cá nhân đồng chí Chỉ huy trưởng Phạm Đức Hiệp đã được tặng thưởng nhiều giấy khen các loại. Riêng năm 2023, Phạm Đức Hiệp được tặng thưởng bốn giấy khen, gồm giấy khen về thành tích trong hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ; giấy khen về thành tích trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; giấy khen vì về thành tích giải Nhì cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” và giấy khen về thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, Phạm Đức Hiệp được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở. 

Thượng tá Tiêu Văn Lẫm, Ủy viên Ban  Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Cẩm Phả nhận xét: “Mông Dương là địa phương tiêu biểu của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Phạm Đức Hiệp – Một cán bộ trẻ năng nổ, trách nhiệm, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố”./.

Bài, ảnh: Nghĩa Hiệp – Anh Huỳnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều