Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gói bánh chưng đón Tết Mậu Tuất

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink, trong cái Tết đầu tiên ở Việt Nam, đã tự tay mình gói bánh chưng tại nhà riêng.

Chiều 5/2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tự tay mình gói bánh chưng tại nhà riêng trong không khí náo nức đón Tết Nguyên đán sắp tới.

 

Những nguyên liệu như lá dong, gạo, thịt, đậu xanh... được chuẩn bị đầy đủ.

 

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Ánh Tuyết, Đại sứ Daniel Kritenbrink đã tự tay gói chiếc bánh chưng Việt Nam.

 

“Gói bánh chưng khá phức tạp”, nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ “Nhưng tôi đã làm được. Các bạn thấy đấy, chiếc bánh chưng tôi gói trông khá đẹp”.

 

Đây là lần đầu tiên Đại sứ Hoa Kỳ gói bánh chưng và ông tỏ ra khá hào hứng với công việc này.

 

“Một người Mỹ lần đầu mà gói bánh chưng được như thế này là quá tuyệt vời”, nghệ nhân Ánh Tuyết chia sẻ.

 

Bà Ánh Tuyết đã giúp vị Đại sứ Hoa Kỳ tập gói bánh chưng với nhiều công đoạn, từ xếp lá dong, xếp đỗ, gạo và thịt lợn rồi buộc lạt.

 

“Tôi thật sự ấn tượng với việc làm bánh chưng. Để gói 1 chiếc bánh quả thật không đơn giản. Tôi không biết mô tả thế nào nhưng văn hóa truyền thống Việt Nam thật đặc biệt. Các bạn đã có bề dày 1.000 năm văn hóa và việc gói bánh chưng, việc đón Tết cổ truyền đã giới thiệu nhiều nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam”.

 

Đại sứ Daniel Kritenbrink chia sẻ đây là cái Tết đầu tiên của ông. Tết cổ truyền của người Việt thật đặc biệt và thú vị.

 

Ông cảm thấy hết sức phấn khích

 

Nhanh chóng học được cách xoắn lạt khi gói bánh.

 

Chiếc bánh chưng đầu tiên do chính tay Đại sứ Mỹ gói vuông vắn và nhận được lời khen từ người hướng dẫn.

 

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink xếp chiếc bánh do chính tay ông gói vào nồi.

 

Đại sứ Daniel Kritenbrink cũng đã tự tay dùng lạt để cắt bánh chưng và ông tỏ ra thú vị về công việc này.

 

Đại sứ thích thú khi biết rằng, người Việt Nam dùng đúng những chiếc lạt đã buộc bánh để cắt bánh.

 

Đại sứ chăm chú theo dõi người hướng dẫn cắt bánh.

 

Ông cũng tự tay mình thực hiện việc cắt bánh.

 

Ngay sau đó, nghệ nhân ẩm thực cũng hướng dẫn ngài Đại sứ cách thưởng thức món bánh chưng.

 

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink rất hào hứng và thích thú khi được thưởng thức hương vị của bánh chưng.

 

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink chia sẻ: "Tôi thật vinh dự khi ở đây đón Tết cùng những người bạn Việt Nam và nghĩ về một năm mới với những điều tốt đẹp hơn”. Nhân dịp này, Đại sứ Daniel Kritenbrink cũng gửi lời chúc một năm mới "An khang thịnh vượng, vạn sự như ý" đến người dân Việt Nam./.

Theo VOV.VN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều