Hạ viện Nga thông qua nghị quyết công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk

Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua nghị quyết công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, đồng thời trình lên Tổng thống Vladimir Putin xem xét.
 Trụ sở Duma Quốc gia Nga. Ảnh: Tass
Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin, ngày 15/2, nghị quyết nói trên đã được thông qua với 351 phiếu ủng hộ, 16 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Nghị quyết này do Đảng Cộng sản Nga đề xuất.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết nghị quyết sẽ lập tức được trình lên để “Tổng thống Putin xem xét vấn đề công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk là các nhà nước tự xưng, có chủ quyền và độc lập”.

Theo Chủ tịch Hạ viện Volodin “Chính phủ Ukraine đã không tuân thủ Thỏa thuận Minsk. Công dân và đồng bào Nga đang sống tại Donbass cần được ủng hộ và hỗ trợ”.

Theo Thanh Tuấn/Báo Tin tức

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều