Những ngày đầu kỳ Xuân Vận với 2 tỷ lượt người di chuyển tại Trung Quốc

Hôm 7/1 đánh dấu ngày đầu tiên của kỳ Xuân Vận kéo dài 40 ngày với dự đoán sẽ có trên 2 tỷ lượt người dân Trung Quốc di chuyển.

Có trên 2 tỷ lượt người sẽ di chuyển trong kỳ Xuân Vận năm 2023. Ảnh: Global Times

Tết Nguyên đán năm 2023 bắt đầu từ 21/1 sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2020 Trung Quốc không còn hạn chế di chuyển vì dịch COVID-19.

Bộ Giao thông Trung Quốc dự đoán khoảng 2,095 tỷ lượt hành khách sẽ di chuyển trong kỳ Xuân Vận này, tăng 99,5% so với mức của năm 2022. Khoảng 9,934 triệu người sẽ rời Bắc Kinh đến khắp nơi tại Trung Quốc trong kỳ Xuân Vận năm nay.

Tính riêng hôm 7/1 đã có 34,736 triệu lượt hành khách di chuyển bằng tàu hỏa, đường biển và hàng không trên khắp Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Người dân đeo kính chống giọt bắn tại ga tàu hỏa ở Bắc Kinh ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Một hành khách mặc đồ bảo hộ tại nhà ga ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Nhân viên an ninh làm việc bên ngoài nhà ga Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Bên trong sân bay Thành Đô, Tứ Xuyên. Ảnh: Reuters

Hành khách xếp hàng chờ chuyến bay quốc tế tại sân bay Thành Đô. Ảnh: Reuters

 Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 7/1. Ảnh: THX/TTXVN

Hành khách tại nhà ga đường sắt ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/1. Ảnh: THX/TTXVN

  Hành khách chờ tàu tại nhà ga đường sắt ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/12/2022 khẳng định Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch COVID-19, với cả thách thức và hi vọng phía trước. Số ca mắc COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc sau khi nước này quyết định chuyển sang hướng sống chung với dịch bệnh từ ngày 7/12/2022 sau 3 năm áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt và xét nghiệm quy mô lớn liên tục.

Chương trình tiêm chủng của Trung Quốc dựa vào 9 loại vaccine phòng COVID-19 phát triển trong nước đã được phê duyệt sử dụng. Theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc tháng 12/2022, tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 ở quốc gia này là trên 90%, nhưng tỷ lệ người trưởng thành đã tiêm nhắc lại chỉ là 57,9% và 42,3% đối với người trên 80 tuổi.

Theo Hà Linh/ Báo Tin tức (Reuters)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều